HÀ TĨNH: HỘI NGHỊ TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN GIỮA CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH, HĐND

Sáng 5/5, tại Hội trường Trung tâm hành chính công huyện Kỳ Anh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 1) và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đơn vị bầu cử số 2). Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đầu tiên được tổ chức trong toàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch tỉnh Đặng Ngọc Sơn là 2 trong số 12 ứng cử viên tiếp xúc cử tri. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh Lê Mã Lương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã đọc tiểu sử của 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bao gồm: Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Ông Nguyễn Thanh Điện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Ông Trần Đình Gia, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh; Bà Trần Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên; Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Và 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Bà Trần Thị Minh Cẩm, viên chức Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn Hà Tĩnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh); Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh; Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Kỳ Anh; Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; Ông Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh; Ông Đặng Ngọc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

Sau khi nghe từng ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các cử tri dự hội nghị đều cho rằng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân. Qua đó, cử tri cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn, mong các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, trong đó, quan tâm đến các vấn đề như giải quyết nhu cầu dân sinh, dân trí, dân chủ, dân nguyện của cử tri, bảo vệ môi trường biển, khu dân cư, vấn đề việc làm….

Các cử tri bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tại phiên tiếp xúc cử tri

Thay mặt những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự tín nhiệm của cử tri. Những ý kiến mà cử tri nêu ra tại hội nghị đều là những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện của tỉnh Hà Tĩnh. Để thực hiện những nhiệm vụ này cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận cao của người dân và cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài. Dù trúng cử hay không trúng cử, các vị ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ luôn cố gắng rèn luyện, tu dưỡng, lắng nghe ý kiến nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó. Trong thời gian tới Hà Tĩnh sẽ tập trung chỉ đạo về công tác vận động bầu cử, tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri, bảo đảm quyền vận động bầu cử bình đẳng giữa những ứng viên với nhau, tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định, lựa chọn được người đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55296