Hà Tĩnh: Học sinh lớp 9 mồ côi nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong

Sau 5 ngày cấp cứu vì bị chấn thương sọ não kèm theo vết rách sâu ở má và ngón tay bị đứt, nam sinh Nguyễn Hữu T. (16 tuổi, trú tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 20h ngày 16/4.

Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), trong đêm qua (16/4), lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm tử thi đối với cháu Nguyễn Hữu T. để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu.

Theo đó, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định pháp y để củng cố hồ sơ để xác định được tội danh đối với những người liên quan.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 12/4, nam sinh Nguyễn Hữu T. (16 tuổi, trú tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê. Do quá nguy kịch nên sau đó cháu được chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Ngôi nhà nơi cháu T. sống với gia đình cậu ruột.

Ngôi nhà nơi cháu T. sống với gia đình cậu ruột.

Một ngày sau, cháu được phía bệnh viện trả về quê để người nhà chăm sóc. Sau 5 ngày gặp nạn, cháu T. đã tử vong trong sự thương tiếc, xót xa của bà con lối xóm.

Liên quan đến việc cháu T. bị chấn thương nghiêm trọng, nhiều người dân sống gần nhà cháu cho hay, T. mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ được cậu ruột đem về nuôi, vì nghi cháu 200 nghìn đồng nên người cậu đã đánh cháu ra nông nỗi vậy. Cậu cháu T. cũng không phủ nhận thông tin trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ cái chết của cháu T.

Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/ha-tinh-hoc-sinh-lop-9-mo-coi-nghi-bi-cau-ruot-danh-da-tu-vong/2019041705496695