Hà Tĩnh: Hỗ trợ bà con khắc phục 13 nhà tốc mái do lốc xoáy

Ngay sau khi nhận được thông tin lốc xoáy khiến 13 ngôi nhà ở xã Xuân Phổ bị hư hại, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng có mặt để sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố.

Như PNVN đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão Sơn Tinh (bão số 3), đêm qua (18/7), các địa phương ven biển từ Thái Bình đến Quảng Bình có mưa lớn. Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to kèm gió lớn. Có nơi gần tâm bão, gió giật cấp 10, cấp 11.

Trong đêm qua, tại xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra dông lốc. Một cơn lốc xoáy đã khiến 13 căn nhà ở xã này đã bị gió giật tốc mái khiến hàng chục người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Sau lốc xoáy, nhiều căn nhà đã bị tốc mái trong đêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Xuân Phổ đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể có mặt giúp bà con sơ tán về trụ sở UBND xã. Đồng thời, giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, lợp lại mái ngói, sửa chữa lại nhà cửa.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ cho biết thêm, trong số 13 căn nhà bị tốc mái thì có 1 căn thiệt hại nặng, 12 căn còn lại bị nhẹ nên ngay trong đêm các đoàn thể chính quyền như Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN xã đã cùng với nhân dân sửa chữa, lợp lại cho bà con. Riêng căn nhà bị thiệt hại nặng thì đang tìm cách khắc phục.

Ngay trong đêm, 13 hộ dân đã được di dời đến trụ sở UBND xã Xuân Phổ an toàn - ảnh Báo Hà Tĩnh.

Cũng tại huyện Nghi Xuân, để ứng phó với cơn bão số 3, trong đêm qua chính quyền địa phương đã hoàn tất việc di dời 409 hộ dân với 1.240 nhân khẩu nằm ở vùng xung yếu của 6 xã Xuân Hội, Xuân Thành, Xuân Lam, Xuân Viên, Xuân Giang, Cổ Đạm đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, sau nhiều ngày mưa lớn đã làm cho tuyến Quốc lộ 8A đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở. Hàng chục m3 đất, đá bị đổ xuống đường gây ách tắc cục bộ tại 5 địa điểm trên tuyến Quốc lộ này.

Hà Khê - Tùng Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-tinh-ho-tro-ba-con-khac-phuc-13-nha-toc-mai-do-loc-xoay-post45702.html