Hà Tĩnh: Hàng chục nhà dân bị tốc mái trước bão

Trận mưa lớn kèm lốc xoáy tối 18/7 ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến 15 nhà dân bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra lúc 19h ngày 18/7, kéo dài hàng chục phút, quét qua địa bàn xóm 2.

Nhà dân bị hư hỏng khi lốc xoáy quét qua. Ảnh: Đức Hùng

Theo người dân địa phương, gió trong trận lốc rất mạnh, khiến 15 nhà bị tốc mái, tài sản bên trong hư hỏng. Rất may thời điểm đó, các hộ gia đình bị thiệt hại đã di dời đến nơi tránh bão số 3 từ trước nên không có thiệt hại về người.

"Có một ngôi nhà bị lốc cuốn tốc mái nặng, hư hỏng trên 50%. Do trời ảnh hưởng bão nên mưa to, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Hôm nay, chính quyền sẽ cử người đi khắc phục hậu quả cho bà con, thống kê thiệt hại", ông Ngọc Anh nói.

Tối qua, để phòng chống bão số 3, huyện Nghi Xuân đã di dời 409 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu thuộc các xã vùng biển đến nơi an toàn tránh bão.

Đêm 18/7, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền, vùng tâm bão khu vực ven biển các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa gió mạnh cấp 7 (50 - 60 km/h).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 19/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa với sức gió mạnh nhất 40 đến 60 km/h (cấp 6-7).

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ duy trì trong 3 ngày tới. Tại địa bàn tiếp tục có mưa rào rải rác, lũ các sông như Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên chậm, nằm ở mức báo động một.

Đức Hùng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ha-tinh-hang-chuc-nha-dan-bi-toc-mai-truoc-bao-13959.html