Hà Tĩnh: Hai mẹ con tử vong bất thường cạnh giếng nước

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình Thịnh Đoàn Ngọc Hường cho biết thông tin ban đầu, bà N.T.B. và con trai là T.V.T tử vong ở cạnh giếng nước phía sau nhà với nghi do bị điện giật.

Khu vực giếng nước nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: thanhnien)

Khu vực giếng nước nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: thanhnien)

Sáng 3/6, lực lượng chức năng huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Thanh Bình Thịnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con bà N.T.B., sinh năm 1934 và con trai là T.V.T., sinh năm 1961, ở thôn Thanh Trung.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình Thịnh Đoàn Ngọc Hường cho biết thông tin ban đầu, bà N.T.B. và con trai là T.V.T tử vong ở cạnh giếng nước phía sau nhà với nghi do bị điện giật.

Trước đó, trên đường đi làm, anh T.V.H ghé vào nhà mẹ đẻ là bà N.T.B ở thôn Thanh Trung để thăm bà, đã phát hiện mẹ và anh trai mình là ông T.V.T chết cạnh giếng nước phía sau nhà, nghi là bị điện giật.

Lâu nay, bà N.T.B sống cùng anh T.V.H ở xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh. Bà N.T.B vừa trở về nhà cũ để làm giỗ đầu cho chồng. Ông T.V.T (thường trú ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) cũng mới về quê chăm mẹ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình nạn nhân để cùng hỗ trợ lo hậu sự. Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-tinh-hai-me-con-tu-vong-bat-thuong-canh-gieng-nuoc/717401.vnp