Hà Tĩnh: Hai đối tượng đồng lõa trộm cắp hàng chục hòm công đức

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến nay, 2 đối tượng đã phối hợp thực hiện 20 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền chùa với tổng số tiền lên đến 60 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phú tại cơ quan chức năng

Nguyễn Văn Phú tại cơ quan chức năng

Chiều ngày 23/3, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phú (SN 2000, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó vào khoảng 13h30’ ngày 12/3, Nguyễn Văn Phú được Lê Minh Hoàng (SN 2003, trú tại xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) rủ đến nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1978, trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) để trộm cắp tài sản.

Phú đồng ý và lấy xe máy mang BKS: 38X1 - 321.55 chở Hoàng đi. Khi đến trước cổng nhà chị Hạnh, Hoàng xuống xe để tìm cách đột nhập vào nhà còn Phú sang bên kia đường QL1A chờ.

Để thực hiện hành vi, Hoàng đi đường vòng ra phía sau nhà, trèo lên mái mở tấm nhựa trắng trên mái chui vào nhà. Tại phòng ngủ của gia đình, Hoàng lấy trộm 2 chiếc điện thoại và số tiền 2.400.000 đồng, sau đó Hoàng đi ra chỗ Phú rồi rủ Phú vào nhà phá két sắt để tiếp tục

trộm tài sản tiếp.

Lúc vào bên trong phòng ngủ của nhà chị Hạnh, Phú thấy chiếc điện thoại hiệu Iphone 4s để trên dường ngủ nên Phú đã bỏ vào cặp sách mang theo. Tiếp đó, Hoàng và Phú lấy búa sắt của gia đình chủ nhà phá két lấy đi 2 chiếc nhẫn vàng trọng lượng 4 chỉ, 2 miếng vàng trọng lượng 2 chỉ, 1 đôi bông tai vàng 18k, 1 sợi dây chuyền bạc và 1 mặt đá màu đỏ.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Sau khi lấy được tài sản, cả 2 đối tượng đem vứt 3 chiếc điện thoại và mặt đá màu đỏ sau đó chúng đem bán 2 chiếc nhẫn vàng, đôi bông tai, sợi dây chuyền bạc cho 2 cửa hàng vàng bạc trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên và TP. Hà Tĩnh được số tiến 14.800.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Phú và Hoàng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên nên đã triệu tập các đối tượng để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến nay đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm cắp hòm công đức tại các đền, chùa trên địa bàn TP. Hà Tĩnh và địa bàn huyện Cẩm Xuyên với tổng số tiền lên tới hơn 60 triệu đồng.

Với những tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Phú về tội "Trộm cắp tài sản".

Riêng Lê Minh Hoàng do chưa đủ tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Xem thêm:

Chồng cũ tiết lộ bất ngờ về bà Phạm Thị Yến phật tử chùa Ba Vàng

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/ha-tinh-hai-doi-tuong-dong-loa-trom-cap-hang-chuc-hom-cong-duc-63676-5.html