Hà Tĩnh: Hai cha con đi câu cá bị đuối nước thương tâm

Hai cha con ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cùng nhau ra hồ câu cá chẳng may bị sẩy chân đuối nước, tử vong thương tâm.

Thông tin từ chính quyền phường Nam Hồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai cha con đi câu cá bị sẩy chân rơi xuống hồ sinh học dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào chiều ngày 20/6, anh N.Đ.P. (SN 1980), trú tại TDP1, phường Nam Hồng (thuộc khu tập thể lò gạch) cùng con trai là N.Đ.T. (SN 2013, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Nam Hồng) đi câu cá tại hồ sinh học số 1, thuộc TDP1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm thi thể hai cha con

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm thi thể hai cha con

Đến tối không thấy hai cha con về nên người nhà tỏa ra đi tìm kiếm. Khi đến hồ sinh thái thì thấy xe máy và xe đạp của 2 cha con.

Sau đó, chủ trang trại gần đó đã tìm kiếm, phát hiện đưa cháu T. lên bờ rồi đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm tung tích người cha.

Đến khoảng 22h, thi thể người cha đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy sau đó.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh P. đặc biệt khó khăn, thuộc hiện hộ nghèo. Hiện các tổ chức thiện nguyện đang kêu gọi kinh phí để lo mai táng cho hai cha con.

Hồ sinh học này có diện tích khoảng 8ha, nước sâu khoảng 2,5m, được xây dựng vào năm 2014 từ nguồn vốn Na Uy phục vụ cho mục đích cung cấp nước thải sinh hoạt.

Sơn Nguyễn - Văn Hậu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-hai-cha-con-di-cau-ca-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-20200621080915627.htm