Hà Tĩnh: Gần 30 người bị ngộ độc sau khi đi ăn giỗ

Sau khi đi ăn giỗ về có 26 người dân ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phải nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, sốt cao, tiêu chảy... nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Vụ ngộ độc tại Trường tiểu học Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 15/3 khiến 7 em học sinh phải vào Trạm y tế để điều trị.

Vụ ngộ độc tại Trường tiểu học Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 15/3 khiến 7 em học sinh phải vào Trạm y tế để điều trị.

Sáng 26/3, thông tin từ ông Phan Văn Thuận – Trưởng Phòng Y tế huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã Hòa Hải vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm.

"Do trong bữa ăn giỗ có nhiều món nên hiện chưa xác định được thực phẩm nào gây ra triệu chứng ngộ độc", ông Thuận nói.

Trước đó, vào trưa 24/3, tại một gia đình ở xóm 5 (xã Hòa Hải) tổ chức đám giỗ. Sau khi ăn giỗ xong, đến sáng hôm sau, 26 người bị đau bụng, sốt cao, tiêu chảy, đau đầu phải đến trạm y tế xã và Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để điều trị.

Đến thời điểm này, vẫn còn có 25 đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê và Trạm y tế xã Hòa Hải.

Hiện vụ việc đang được phòng Y tế huyện Hương Khê phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 15/3 tại Trường Tiểu học Cẩm Thăng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có 7 em học sinh lớp 4 sau khi ăn xôi, bánh mì trước cổng trường cũng có dấu diệu đau bụng, tiêu chảy phải đưa vào Trạm y tế xã để cấp cứu.

Hà Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-tinh-gan-30-nguoi-bi-ngo-doc-sau-khi-di-an-gio-post294346.info