Hà Tĩnh: Dùng kéo đâm chết vợ vì bị mắng về muộn

Tức giận vì bị người vợ trách móc về ăn cơm muộn, đối tượng Nam ở Hà Tĩnh đã cầm chiếc kéo đâm chết người vợ 17 tuổi của mình.

Sáng ngày 4/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1992, trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên xét xử

Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 16/9/2018, Nguyễn Thành Nam tới nhà bạn uống rượu. Khi vợ là Mai Thị Bảo Ch. (17 tuổi) gọi điện thoại rủ đến nhà mẹ vợ ăn cơm, Nam bảo 30 phút nữa sẽ tới.

Một tiếng sau, thấy chồng đến muộn, Ch. trách móc “nói về sớm cũng không thực hiện được, để mẹ và vợ phải chờ”. Sau đó thì giữa 2 người xảy ra lời qua tiếng lại.

Quá bực tức, đối tượng Nam đã cầm chiếc kéo đang dùng cắt bánh xèo ở giữa mâm đâm vợ của mình.

Sau khi đâm vợ, Nam cầm dao định tự tử, song người nhà kịp can ngăn. Chị Ch. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi.

Tại phiên tòa, Nam tỏ rõ sự hối hận và gửi lời xin lỗi gia đình.

Xét thấy hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tòa tuyên phạt Nam 19 năm tù giam về tội Giết người.

Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/ha-tinh-dung-keo-dam-chet-vo-vi-bi-mang-ve-muon/20190404024117446