Hà Tĩnh: Đua nhau đi tắm ở hồ điều hòa, liều lĩnh dạo chơi bên miệng 'hố tử thần'

Nắng nóng gay gắt, gió Lào nóng rát, người dân đổ đi tắm ở hồ điều hòa Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đi lại sát mép phễu thoát lũ trơn trượt vô cùng nguy hiểm.

Hồ điều hòa Bắc Hồng (Cụm 5, TDP10, phường Bắc Hồng) nằm về phía Đông trung tâm thị xã, dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, nơi có Suối Tiên quanh năm nước chảy rì rào.

Hồ vừa được cải tạo và đưa vào sử dụng nhằm điều hòa không khí, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận.

Theo thiết kế, hồ điều hòa Bắc Hồng có diện tích 1,35ha, mực nước thường xuyên cao 10m; 8m.

Để điều tiết lưu lượng nước, phía sát chân đập được thiết kế một phễu tràn có đường kính khoảng 12m, sâu khoảng 8m. Khi nước dâng cao sẽ tự tràn qua phễu rồi theo cống đập chảy về xuôi.

Người dân đi trên mép phễu tràn trơn trượt rất nguy hiểm

Người dân đi trên mép phễu tràn trơn trượt rất nguy hiểm

Do nắng nóng kéo dài, không khí oi bức, ngột ngạt, người dân thị xã Hồng Lĩnh đổ xô đưa nhau đến đây để giải nhiệt. Tuy nhiên, ngoài việc tắm mát, nhiều người còn mạo hiểm đi lại trên bề mặt phễu tràn, 'đánh cược' mạng sống của mình.

Ông Hoàng, một người dân sống gần hồ cho biết: “Cứ vào khoảng 17h hàng ngày, có hàng trăm người dân, cả già lẫn trẻ, cả nam và nữ tụ tập để tắm. Nước sâu, nhiều trẻ em không có người lớn đi cùng nên rất nguy hiểm”.

Cũng theo ông Hoàng, cách đây không lâu có trường hợp một học sinh THCS suýt chết đuối tại hồ này. Khi kéo được lên thì người đã tím tái nhưng may mắn thoát nạn.

Do nắng nóng kéo dài, không khí oi bức, ngột ngạt nên người dân thị xã Hồng Lĩnh kéo nhau đến hồ điều hòa Bắc Hồng để giải nhiệt.

Trao đổi với PV về thực trạng này, ông Nguyễn Viết Khanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng cho biết: “Chỗ này nước chảy thường xuyên, rêu trơn trượt, chỉ cần sẩy chân xuống lòng phễu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều lần rồi và cũng đã đề nghị bàn giao hồ để phường có cơ sở quản lý và bảo vệ”.

“Ngày nào chúng tôi cũng bố trí lực lượng chức năng lên đó yêu cầu người dân không tắm ở đây nhưng không lại. Hôm qua vừa cắm biển cấm tắm thì tối lại bị người dân nhổ bỏ đi. Để xảy ra tình trạng chết người ở đây thì rất nguy hiểm”, ông Khanh nói thêm.

Công an thường xuyên có mặt yêu cầu người dân không tập trung tắm ở hồ điều hòa Bắc Hồng.

Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giải thích về phễu tràn giữa hồ không có rào chắn : "Hồ này không thiết kế để tắm. Nguyên tắc thiết kế phễu này là để thoát lũ nên không được phép đặt bất kỳ cái gì lên đó cả. Đặt lên là sai!".

Nói về việc quản lý hồ điều hòa Bắc Hồng, ông Dũng cho hay: “Chúng tôi đã bàn giao cho thị xã Hồng Lĩnh rồi. Phải cắm biển, quản lý không cho người dân xuống tắm để phòng trường hợp người dân trượt chân, tai nạn nguy hiểm”.

Tuy nhiên, ông Phan Thanh Tùng, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Hồng Lĩnh lại khẳng định thị xã chưa tiếp nhận việc quản lý hồ điều hòa này từ chủ đầu tư, hiện nay mới đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để bàn giao.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ho-tu-than-giua-ho-dieu-hoa-dan-ngong-nghenh-di-lai-canh-sat-duoi-cung-ke-256473.html