Hà Tĩnh dự kiến đầu tư 12 tỷ đồng làm mới cầu Bãi Hát

Cầu Bãi Hát bắc qua Rào Hào ở thôn 12, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) từ lâu đã xuống cấp khiến việc lưu thông của bà con địa phương hết sức khó khăn.

Đây là tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã với vùng sản xuất của 180 hộ dân thôn 12. Thế nhưng, nhiều năm gần đây, cầu Bãi Hát xuống cấp, việc đi giao thương đi lại của người dân khó khăn. Mùa mưa đến, người, xe cộ hay trâu bò của người dân rơi xuống rào khi đi qua cầu không còn là chuyện lạ

Đây là tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã với vùng sản xuất của 180 hộ dân thôn 12. Thế nhưng, nhiều năm gần đây, cầu Bãi Hát xuống cấp, việc đi giao thương đi lại của người dân khó khăn. Mùa mưa đến, người, xe cộ hay trâu bò của người dân rơi xuống rào khi đi qua cầu không còn là chuyện lạ

Trước thực trạng này và xét đề nghị của UBND huyện Hương Khê, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Bãi Hát và đường hai đầu cầu nhằm tạo điều kiện cho người dân trong vùng đi lại thuận lợi, góp phần phát triển KT-XH, phục vụ công tác cứu hộ - cứu nạn, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới cầu Bãi Hát với quy mô cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng chiều dài khoảng 45m, tải trọng thiết kế HL93, bề rộng cầu 6m.

Cùng đó là xây dựng đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 750m (bao gồm cả vuốt nối); vuốt nối êm thuận từ bề rộng cầu về các đường hiện trạng, quy mô đường GTNT loại B, bề rộng nền đường 5m, bề rộng mặt đường 3,5m.

Công trình do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư với tổng mức dự kiến 12.000 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 10.800 triệu đồng, ngân sách huyện Hương Khê bố trí 1.200 triệu đồng.

H.X

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/dau-tu/ha-tinh-du-kien-dau-tu-12-ty-dong-lam-moi-cau-bai-hat/170333.htm