Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng I của nước CHDCND Lào

Sáng 31/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Sẳn Ti Phạp Phôm Vi Hẳn trao Huân chương Lao động hạng I cho tỉnh Hà Tĩnh và huân, huy chương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây đắp tình hữu nghị, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực cho tỉnh Savannakhet.

Dự lễ đón nhận huân, huy chương của nước CHDCND Lào có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện

Dự lễ đón nhận huân, huy chương của nước CHDCND Lào có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện

Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet do Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Sẳn Ti Phạp Phôm Vi Hẳn dẫu đầu

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh rất vui mừng và vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý và vô cùng ý nghĩa của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào trao tặng. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh luôn ý thức sâu sắc, không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam và Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kay Xỏn Phôm Vi Hản và Chủ tịch Xu Pha Nu Vông đặt nền móng xây dựng; được hai Đảng, hai Nhà nước, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông tin nhanh về tình hình phát triển KT-XH và kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào. Đối với mối quan hệ giữa tỉnh Savanakhet và tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, hàng năm, nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của các tỉnh bạn Lào, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử các đoàn sang chúc mừng hoặc gửi thư, điện chúc mừng đến các tỉnh của Lào; Hội nghị cấp cao thường niên được duy trì nhằm tăng cường mối quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, thời gian qua, các cấp, ngành của hai bên cũng tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Sẳn Ti Phạp Phôm Vi Hẳn cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho tỉnh Sanvanakhet trong công tác giúp xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet mong muốn, thời gian tới, hai tỉnh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bạn.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet trong thời gian qua, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã trao tặng các danh hiệu cho tập thể và các cá nhân tỉnh Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Sẳn Ti Phạp Phôm Vi Hẳn trao Huân chương Lao động hạng I cho tỉnh Hà Tĩnh).

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet trao Huân chương Tự do hạng III

và chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ và Nguyễn Thiện

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhe trao Huân chương hữu nghị cho Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Phạm Xuân Phú; Huy chương hữu nghị cho Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Ngô Thị Hoài Nam và Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn Hoài Sơn.

Lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet tặng quà...

... và chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Nam Giang – Lê Tuấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-i-cua-nuoc-chdcnd-lao/176828.htm