Hà Tĩnh: 'Điểm đen' giao thông ngay giữa lòng thành phố

Gần như tuần nào, tháng nào, tại 'điểm đen' giao thông ở TP Hà Tĩnh này cũng xảy ra tai nạn. Nặng thì chết người, nhẹ thì đi viện. Thế nhưng, ở đây vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông nhằm hạn chế những vụ tai nạn đau lòng vẫn thường xuyên xảy ra.

Ám ảnh tiếng va chạm lúc nửa đêm.

Nhà nằm ngay mặt tiền đường Hà Huy Tập, sát điểm giao với đường Ngô Đức Kế mới nâng cấp, mở rộng từ năm 2019, thuộc phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh), chị Thảo vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi những tiếng động, va chạm do tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên ở đây lúc nửa đêm.

“0h20’ đêm 17/10/2020, đang thiu thiu ngủ, tôi chợt giật mình thức giấc bởi tiếng va chạm giao thông ngoài đường. Chạy ra thì đứng đờ người khi giữa đường ướt mưa là 1 người thanh niên nằm bất động, máu chảy thành vũng, cạnh đó là chiếc xe máy BKS 38M1-257… và 1 chiếc taxi” – Chị Thảo kể.

 Vụ tai nạn giao thông chết người đêm 17/10/2020.Ảnh: CA cung cấp

Vụ tai nạn giao thông chết người đêm 17/10/2020.Ảnh: CA cung cấp

Người thanh niên chạy xe máy đó đã chết tại chỗ, dẫu chị Thảo đã kịp thời gọi xe cứu thương đến sau đó ít phút. Nguyên nhân ban đầu xác định, do chạy khá nhanh trên đường Hà Huy Tập, đến điểm giao với đường Ngô Đức Kế, người này đã đâm trực diện vào chiếc xe taxi đang quay đầu.

“Trước thời điểm đó, cũng tại điểm giao này, chỉ trong 2 tuần 3 vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra” – Chị Thảo tiếp tục kể.

Góp lời với chị Thảo, là ông Lộc, nhà nằm ngay trên đường Ngô Đức Kế, gần với điểm giao cắt với đường Hà Huy Tập: “Tầm 21h ngày 20/1/2021, xe máy BKS 38X-306… chạy trên đường Hà Huy Tập, đã đâm thẳng vào hông xe ô tô 38A-309…từ đường Ngô Đức Kế đi ra. Người phụ nữ ấy đưa lên viện trong tình trạng nguy kịch”.

Một vụ tai nạn giao thông do xe máy đâm vào xe ô tô đang qua đường tại "điểm đen" giao thông này. Ảnh: CA cung cấp

Gần đây nhất, là trưa ngày rằm tháng giêng, 2 chiếc xe máy đâm vào nhau ngay tại điểm giao cắt giao thông này, người đàn ông hơn 70 tuổi bị chấn thương sọ não, gãy 10 xương sườn, chân phải gãy làm 3 khúc. Trước ngày rằm tháng giêng 2021, 1 vụ tai nạn giao thông ở đây cũng cướp đi sinh mạng 1 thanh niên trẻ tuổi.

Rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra ở đây, khiến cho người dân sinh sống xung quanh điểm giao cắt giữa 2 tuyến đường này cho rằng, ở đây có cái “duộc” về tai nạn giao thông chết người, khiến cho lòng dân bất an, lo lắng.

Một vụ tai nạn giao thông mới xảy ra ngày rằm tháng Giêng năm 2021.Ảnh: CA cung cấp

Cần lắm đèn tín hiệu giao thông!

Đường Ngô Đức Kế giao nhau với đường Hà Huy Tập (Quốc lộ 1A qua TP Hà Tĩnh) trước chỉ là một con ngõ nhỏ. Đầu năm 2019, được nâng cấp, mở rộng thành đường Ngô Đức Kế. Từ đó, điểm đầu đường Ngô Đức Kế giao nhau với đường Hà Huy Tập trở thành một “điểm đen” về tai nạn giao thông. Bởi gần như tuần nào, tháng nào tại đây cũng xảy ra tai nạn giao thông.

Điều này cũng dễ hiểu, khi ở đây không chỉ tập trung mật độ dân cư đông đúc, lưu lượng người, phương tiện giao thông qua lại nhiều. Nhất là đường Ngô Đức Kế là trục đường chính dẫn xuống chợ trung tâm TP Hà Tĩnh. Ở đây, cũng tập trung nhiều cơ quan, công sở và trường học.

Vào giờ tan tầm, tan trường học, tại "điểm đen" giao thông này mật độ người và phương tiện qua lại rất đông đúc.Ảnh: B.T

Với mật độ người tham gia giao thông qua lại điểm giao cắt này đông như vậy, nhất là vào giờ cao điểm như tan tầm, tan trường… nhưng ở đây vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện qua lại nơi đây vẫn “mạnh ai người đó chạy”. Nên tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên cũng là điều dễ hiểu.

Đem điều này hỏi Tổ trưởng tổ liên gia ở khối phố 3, phường Nam Hà, được biết người dân ở đây rất lo lắng khi con em đi qua về lại điểm giao cắt giữa 2 tuyến đường này, bởi tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

“Người dân chúng tôi sống ở đây rất lo lắng cho sự an nguy của bản thân và người nhà khi tham gia giao thông qua đây. Nếu ở đây sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông thì đã hạn chế được rất nhiều vụ tai nạn thương tâm, người dân chúng tôi cũng an tâm hơn” – Tổ trưởng tổ liên gia ở khối phố 3 nói.

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã phải nhiều lần đến đây để xử lý tai nạn giao thông.Ảnh: CA cung cấp

Lãnh đạo UBND phường Nam Hà (trụ sở nằm trên đường Ngô Đức Kế, gần “điểm đen”) cũng cho biết, phường cũng đã biết được thực trạng tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở điểm giao cắt đó và đã có ý kiến đề xuất với cơ quan chức năng thành phố sớm lắp đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây.

Về phía lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cũng cho biết, từ giữa năm 2019 đến nay, tại điểm giao cắt giữa đường Ngô Đức Kế và đường Hà Huy Tập này, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm.

"Ở đây, cần phải được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông sớm, có như vậy mới hạn chế được tai nạn thường xuyên xảy ra ở đây" - Lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Xe cứu thương đến đưa người bị nạn đi cấp cứu tại "điểm đen" giao thông.Ảnh: CA cung cấp

Như vậy, có thể thấy việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở ngay điểm giao cắt giữa 2 tuyến đường Hà Huy Tập – Ngô Đức Kế là thực sự cần thiết, sớm ngày nào hay ngày đó, như nguyện vọng của không chỉ người dân nơi đây, mà của chung những người tham gia giao thông. Nhất là “điểm đen” giao thông này nằm ngay giữa lòng TP Hà Tĩnh.

Bùi Tiến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/ha-tinh-diem-den-giao-thong-ngay-giua-long-thanh-pho-102511.html