Hà Tĩnh: Dịch COVID-19, người dân vẫn đổ xô đi mua vàng

Ngay từ sáng sớm ngày vía Thần Tài, tại các cửa hàng trang sức TP Hà Tĩnh đã tấp nập khách mua.

Tuyến đường Nguyễn Công Trứ - nơi tập trung nhiều tiệm vàng tại TP Hà Tĩnh, xe cộ khá khó khăn di chuyển trong ngày vía Thần Tài

Tuyến đường Nguyễn Công Trứ - nơi tập trung nhiều tiệm vàng tại TP Hà Tĩnh, xe cộ khá khó khăn di chuyển trong ngày vía Thần Tài

Giá vàng tại của hàng trang sức Hà Tĩnh chốt ở ngưỡng 54,20 - 55,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giảm từ 150.000 đồng - 250.000 đồng/lượng so với những ngày trước.

Nhiều chủ của hàng cho biết, mặc dù giá vàng giảm nhưng vẫn ở ngưỡng cao cùng với dịch COVID-19 cũng đã tác động đến sức mua vàng của người dân giảm xuống khoảng 30%. Nhiều cửa hàng đã nhận bán hàng online cho khách hàng lựa chọn mẫu mã và nhận chuyển khoản đặt hàng trước để tránh việc khách hàng ngại chờ lâu trong ngày vía Thần Tài.

Nhẫn trơn vẫn là mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn. Hiện nay giá một chỉ được bán ra khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng đã tung ra nhiều mẫu mã mới lạ như: nhẫn Thần tài ...

vàng miếng hình trâu vàng

nhẫn tỳ hưu... Những mẫu mã này thường "đội" giá lên từ 100-200.000 đồng/lượng do chi phí gia công.

Mặc dù dịch COVID -19, đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều nhân viên và khách hàng đi mua vàng vẫn quên đeo khẩu trang phòng dịch

Ngoài trang sức, heo quay và xôi gấc cũng cháy hàng trong ngày vía Thần Tài

Chị Phan Thị Tuyết, một người bán thực phẩm cho biết: Ngày hôm nay, chị chuẩn bị gần 3 yến thịt heo quay nhưng đến 8h sáng chỉ còn vài kg. Hiện nay, heo quay được bác với giá 50.000 đồng/lạng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/ha-tinh-dich-covid-19-nguoi-dan-van-do-xo-di-mua-vang-DfSPzGsMR.html