Hà Tĩnh: Đi mò hến, hai cha con chết đuối thương tâm

Trong lúc mò hến dưới sông, hai cha con bất ngờ sẩy chân xuống chỗ nước sâu khiến cả hai bị chết đuối thương tâm.

Đi mò hến, hai cha con chết đuối thương tâm tại Hà Tĩnh. Ảnh: Người Đưa Tin.

Đi mò hến, hai cha con chết đuối thương tâm tại Hà Tĩnh. Ảnh: Người Đưa Tin.

Theo báo Người Đưa Tin, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/6, trên sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua địa phận thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Linh cho biết, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Khắc Đ. (34 tuổi) và Trần Quốc A. (18 tuổi, con trai riêng của vợ ông Đ.), trú thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê đi mò hến cùng với 2 người dân khác trên sông Ngàn Sâu.

Trong lúc mò hến, 2 người dân không thấy cha con ông Đ. đâu nên mới đi tìm.

Sau đó, họ phát hiện ông Đ. cùng con trai riêng của vợ đang chới với rồi chìm dần xuống sông. Dù những người này đã nỗ lực chạy đến cứu nhưng bất thành.

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền Phong đưa tin, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, hai thi thể được tìm thấy cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 10m.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã.

“Cháu A. là con riêng của vợ, khi hai cha con đi cào hến thì xảy ra sự việc đau lòng. Thời điểm xảy ra sự việc có hai thanh niên hàng xóm đi theo nhưng khi phát hiện sự việc không thể kịp cứu vì khu vực này nước sâu”, ông Phú nói.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-tinh-di-mo-hen-hai-cha-con-chet-duoi-thuong-tam-a279040.html