Hà Tĩnh: Đi chăn bò, 2 chị em đuối nước thương tâm

Nghỉ hè, 2 chị em ruột ở xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi chăn bò phụ giúp bố mẹ nhưng không may đuối nước, tử vong.

Sáng 6/6, ông Nguyễn Nam Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (Can Lộc) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 2 chị em ruột.

Thi thể 2 chị em được đưa về nhà để an táng.

Thi thể 2 chị em được đưa về nhà để an táng.

Theo đó, chiều 5/6, bé B.M.T. (8 tuổi) cùng em ruột là B.V.G. (7 tuổi, cả hai đều là học sinh Trường tiểu học Phúc Lộc, xã Thuần Thiện) phụ giúp bố mẹ đi chăn bò. Sau đó, hai chị em rủ nhau xuống khu vực hồ nước gần nhà để tắm, chẳng may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với người dân đưa thi thể hai chị em lên bờ. Đồng thời đến thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho hai cháu.

Được biết, hai nạn nhân là con thứ 2 và thứ 3 trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-tinh-di-chan-bo-2-chi-em-duoi-nuoc-thuong-tam-5643202.html