Hà Tĩnh đạt 10 giải tại Cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' khu vực phía Bắc

Các thí sinh Hà Tĩnh đã nhận 10 giải thưởng tại lễ trao giải Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET lần thứ I trong 6 tuần, khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra diễn ra sáng nay (11/10).

Sáng nay (11/10) tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET lần thứ I cho các thí sinh đạt giải trong 6 tuần, khu vực phía Bắc từ Thừa hiên Huế trở ra.

Ban Tổ chức trao giải nhất

Ban Tổ chức trao giải nhất

Sau 6 tuần triển khai, cuộc thi đã có 534.836 lượt người tham gia dự thi ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; hàng triệu lượt người tìm hiểu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội VCNET

Sau 6 tuần thi, Ban Tổ chức đã xác định được chủ nhân của 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 30 giải khuyến khích.

Chị Phạm Thị Thái, ở xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (người ngoài cùng bên phải) giành giải nhì

Hà Tĩnh đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng người dự thi, số lượt dự thi sau 6 tuần. Trong số 62 giải thưởng, Hà Tĩnh có 10 giải, gồm 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích, trong đó, chị Phạm Thị Thái, ở xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn đã đạt 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích.

Các thí sinh nhận giải khuyến khích

Các tỉnh, thành phố có số lượt người tham gia dự thi đông nhất trong 6 tuần qua gồm: Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội, Gia Lai, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương, Hải Phòng.

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, về lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Võ Đạt

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/ha-tinh-dat-10-giai-tai-cuoc-thi-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam-khu-vuc-phia-bac/180450.htm