Hà Tĩnh: Đào đất làm nhà, phát hiện bom xuyên phá

Sau khi phát hiện quả bom, gia đình đã báo lên cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Quả bom được phát hiện ở độ sâu 3m.

Quả bom được phát hiện ở độ sâu 3m.

Vào lúc 7 giờ, ngày 25/5, gia đình ông Lê Khắc Liên, thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng đang đào móng để xây nhà thì phát hiện quả bom ở độ sâu 3m.

Ngay sau đó, gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên.

Quả bom nặng 227kg.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên đã cử tổ công tác kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường.

Qua kiểm tra của Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh xác định, đây là loại bom xuyên phá có ký hiệu: MK82 (đường kính 274mm, dài 1,54m, nặng 227kg).

Quả bom được xác định là loại bom xuyên phá.

Sau khi chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiến hành tổ chức lực lượng thu gom, vận chuyển quả bom về nơi an toàn để tổ chức hủy nổ theo kế hoạch.

Dương Hoàng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/vu-khi/ha-tinh-dao-dat-lam-nha-phat-hien-bom-xuyen-pha/249057.htm