Hà Tĩnh: Dân kêu trời không thấu vì ô nhiễm từ hồ tôm

6 năm qua, hàng trăm hộ dân xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh kêu trời vì phải sống trong cảnh ô nhiễm do hồ tôm của một cá nhân xả thải trực tiếp ra môi trường.

Thực trạng nêu trên hiện đã và đang diễn ra tại thôn Bình Phúc, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân. Cụ thể hàng trăm hộ dân ở đây đang phải chịu ảnh hưởng từ việc xả thải trực tiếp của 6 hồ tôm (mỗi hồ chứa khoảng 2.000 khối nước với tổng diện tích 2,5ha), do ông Nguyễn Viết Khánh làm chủ. Và tới nay đã đi vào hoạt động được 6 năm (từ năm 2012) nhưng điều "khác lạ" ở đây là với quy mô lớn như vậy nhưng hồ tôm của ông Khánh lại hoàn toàn không có hồ lắng và nước thải được xả thẳng ra môi trường.

6 hồ tôm với tổng diện tích 2,5ha

Để xác minh sự việc phóng viên đã cùng một vài người dân tiếp cận hồ tôm gây ô nhiễm thì phát hiện màu nước xã từ hồ tôm ra môi trường bên ngoài bị đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên từ những vũng nước đọng, nhiều xác tôm chết trôi dạt vào bờ ruồi nhặng bay tứ tung…Cùng với đó, lượng nước xả từ hồ tôm ra đồng lúa sau đó được dẫn qua cống para rồi đổ thẳng ra biển.

Nước thải xả ra thừ hồ tôm đen ngom và có mùi khó chịu.

Đi cùng với chúng tôi, một người dân trú thôn Bình Phúc cho biết: “Những năm trước hồ nuôi tôm này xả thải khiến cá dọc theo cánh đồng bị chết trắng. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng không thấy ai xử lý. Và hồ tôm này cứ mặc nhiên xả thải ra môi trường. Không chỉ vi phạm về môi trường hồ tôm này còn vi phạm lấn chiếm rừng phòng hộ nữa”.

Nước thải đen khịt đồng thời đặc quánh bám vào hai bên bờ.

Xác tôm cá vẫn còn nguyên trộn với nước thải được tuồn thằng ra bên ngoài.

Đồng tình với ý kiến trên ông Nguyễn Văn Hóa hội trưởng hội cựu chiến binh thôn Bình Phúc cũng cho biết: “Chúng tôi ủng hộ các mô hình phát triển kinh tế nhưng với điều kiện phải đảm bảo vấn đề môi trường cũng như không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Hồ tôm này xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Chúng tôi hết sức bức xúc vì hồ tôm này không có hồ để xử lý nước thải".

Ông Hóa cũng cho biết thêm, cứ sau một vụ thu hoạch là nước lại xả thẳng ra đồng lúa của dân và theo mương nước chạy ra biển. Mùi hôi thối thì không thể nào chịu được. Đặc biệt nước thải ngấm vào lòng đất khiến nguồn nước ăn của nhiều hộ dân sinh sống gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Không có hồ lắng cả 6 hồ tôm đều thải trực tiếp ra ngoài khiến môi trường ô nhiễm nặng.

Đã hơn 6 năm, hàng trăm hộ dân xã Xuân Đan phải sống trong cảnh ô nhiễm trầm trọng từ hồ tôm, họ đã "vác" đơn kiến nghị đến "gõ cửa" các cơ quan chức năng nhưng tại sao vấn đề vẫn chưa được giải quyết? Đưa vấn đề này trao đổi với ông Phan Trọng Tri - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đan thì được biết: “Dự án nuôi tôm của ông Nguyễn Viết Khánh xả thải gây ô nhiễm môi trường đã được xã báo cáo lên huyện, phòng tài nguyên, cảnh sát môi trường. Năm 2017, phòng TN&MT huyện Nghi Xuân về lập biên bản và đầu năm nay (2018) phòng cũng tiếp tục về. Trong tuần vừa rồi chúng tôi cũng có xuống. Nước thải từ hồ tôm ra môi trường có mùi hôi, màu ngà đen, đặc".

Ông Tri cũng cho biết rằng hồ tôm này đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay, dự án nuôi tôm này không có ao lắng để xử lý nước thải.

Người dân đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng những vẫn chưa thấu.

Để khách quan hơn và hiểu hơn về việc xả thải của hồ tôm, chúng tôi cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Viết Khánh (Chủ của 6 hồ tôm - PV) thì được ông này giải thích: “Trước về đây đầu tư có vướng mắc về diện tích đất là thuộc về rừng phòng hộ, sau một thời gian giải tỏa được người dân cho phép làm hồ nuôi, trong quá trình làm hồ nuôi tôi đã tính đến hồ lắng chất thải. Nhưng trong quá trình làm 6 hồ tôm xong thì người dân không cho làm tiếp hồ lắng vì họ cho rằng tôi lấn đất rừng phòng hộ nên từ đó đến nay tôi xả thải ra kênh này. Hiện được chấp thuận tôi đang tập trung làm hồ lắng để xử lý”.

Với những gì đã và đang diễn ra tại xã Xuân Đan ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân xã này cũng những vướng mắc về phía chủ hồ tôm, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng cần có những biện pháp hợp lý nhất nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm giúp cho người dân sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ha-tinh-dan-keu-troi-khong-thau-vi-o-nhiem-tu-ho-tom-d131933.html