Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường vừa làm xong đã sửa chữa, chắp vá

Dù mới hoàn thành và chưa nghiệm thu nhưng bề mặt tuyến đường bê tông Nông thôn mới thuộc đường giao thông liên xã, đoạn từ Trạm Bù đi Nam Hương ở xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều vết gãy nứt, có biểu hiện không bảo đảm chất lượng, khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Người dân xã Thạch Điền nghi ngờ đơn vị thi công làm ẩu và đường bị ăn xén bớt tiền

Thời gian gần đây, Báo Nhà báo & Công luận liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Thạch Điền (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về đường giao thông liên xã, đoạn từ Trạm Bù đi xã Nam Hương vừa thi công xong, chưa nghiệm thu những phải chắp vá.

Theo phản ánh của người dân xã Thạch Điền thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đầu tư công trình giao thông đường liên thôn, liên xã. Tuy nhiên, do các tuyến đường này nằm sâu ở các làng quê, ít người qua lại nên việc giám sát thi công có phần lơ là, khiến chất lượng công trình không đảm bảo, thậm chí công trình vừa làm xong đã hỏng, phải sửa chữa, chắp vá.

Ông H. có nhà ở ven tuyến đường này dẫn chúng tôi đến một số đoạn đường bê tông mới vừa thi công xong nhưng đã xuất hiện hàng chục vết nứt ngang trên bề mặt, bức xúc nói: “Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, ai cũng biết chất lượng bê tông không bảo đảm, xe chưa chạy mà đã đã xuất hiện nhiều vết gãy nứt thế này rồi, tôi lo đến khi xe chạy rồi thì đường sẽ gãy nát chằng chịt, tuyến đường làm như thế này là không thể chấp nhận được".

Tuyến đường bê tông đang trong quá trình hoàn thiện, chưa nghiệm thu... nhưng một số đoạn đã xuất hiện hiện tượng nứt gãy

“Bao nhiêu năm nay, người dân chúng tôi phải đi đường đất, chớm mưa là lầy lội, việc đi lại rất khó khăn. Nay được Nhà nước quan tâm cho xi măng cùng làm đường bê tông, bà con ai cũng phấn khởi. Thế mà vừa làm xong, chưa nghiệm thu đã hỏng thế này đây, có phải do xi măng rởm không hay do người quản lý làm đường đã không làm đúng theo thiết kế và quy định của nhà nước?”, Bà L đặt nghi vấn.

Để tìm hiểu rõ hơn, PV đã có chuyến khảo sát thực tế tại tuyến đường này. Qua tìm hiểu được biết, Công trình đường giao thông liên xã, đoạn từ Trạm Bù đi xã Nam Hương được khởi công vào tháng 11/2018, hoàn thành vào tháng 12/2018 theo cơ chế hỗ trợ xi măng.

Tuyến đường có tổng chiều dài 880 m, được thiết kế rộng 5m, độ dày bê tông 20 cm, bê tông được đổ bằng đá 2x4, mác 250. Công trình này do UBND huyện Thạch Hà thiết kế; giám sát công trình do Công ty Thái Hà (trụ sở đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) đảm nhận với kinh phí xây dựng hơn 1,3 tỷ đồng, do UBND xã Thạch Điền (huyện Thạch Hà) làm chủ đầu tư.

Dân bức xúc vì đường bêtông mới toanh không đảm bảo chất lượng

Khi tuyến đường được triển khai thi công, người dân sống ở đây rất phấn khởi, hy vọng được đi trên con đường sạch sẽ, việc vận chuyển nông sản được thuận tiện hơn. Bởi, trước đây đi lại rất vất vả, vì đường đất nhỏ hẹp, trơn trượt mỗi khi có mưa. Vậy nhưng, niềm vui chưa bao lâu thì người dân lại lo lắng, vì chất lượng công trình tuyến đường này.

Mặc dù, đường vừa thi công hoàn thiện xong, chưa được nghiệm thu nhưng người dân rất bức xúc khi phát hiện nhiều mét đường bê tông không bảo đảm chất lượng, tuyến đường chỉ dài chưa đầy 1 km này vừa đổ bê tông mới toanh nhưng mặt đường đã xuất hiện hàng chục vết nứt gãy ngang nền đường.

Mới đây, nhà thầu đã tiến hành khắc phục, cắt xẻ rãnh đường ở nhiều chỗ bê tông nứt gãy và láng nước nhựa đường để che vết nứt, khe đường không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị thi công đã khắc phục bằng cách trám lên bề mặt vết nứt chằng chịt...

Ông Hoàng Hữu Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Điền cho biết, tuyến đường này lúc đầu không có trong kế hoạch của xã làm nhưng vì năm nay xã phấn đấu về đích nông thôn mới nên xã đăng ký làm, huyện hỗ trợ xi măng theo cách huyện hỗ trợ xi măng, xã thuê người địa phương đổ và giao cho xóm, thanh tra, mặt trận xã giám sát.

“Nếu theo thiết kế thì kinh phí xây dựng hơn 1,3 tỷ nhưng xã không làm theo thiết kế mà xã chỉ làm hợp đồng lấy xi măng về, hợp đồng đá cát. Xã thuê 3 người có xe đi đổ bê tông, giao cho 3 khúc đi đổ, còn xã giám sát xi măng”, ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, nguyên nhân nứt gãy là trong quá trình làm đường do đổ liên kết cả tuyến đường dài, sau đó mới cắt khe co giãn và địa hình không bằng phẳng nên làm đường bị nứt gãy.

và đổ trám nhựa đường vào các khe nứt gãy để khắc phục”

Ông Lê Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thạch Điền cho biết, đúng là có xảy ra sự cố trên, sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã trực tiếp xuống kiểm tra và xác nhận, ở một số đoạn trên bề mặt bị nứt gãy ngang.

Theo nhận định của vị Chủ tịch UBND xã, nguyên nhân có thể do sơ suất trong quá trình làm, hoặc do đường vừa làm xong chưa cắt được liền nên bị nứt gãy theo hiện tượng co rút của bê tông.

“Hiện, chính quyền xã chờ đắp lề đường xong, anh em sẽ tiến hành cho xử lý các điểm bị nứt gãy. Chúng tôi sẽ cho khoan cắt lại những chỗ nứt gãy và đổ trám nhựa đường vào các khe đó để khắc phục”, ông Ngọc nói.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/giao-thong-do-thi/ha-tinh-dan-buc-xuc-vi-duong-vua-lam-xong-da-sua-chua-chap-va-53943