Hà Tĩnh: Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to

Đi uống rượu về, thấy hàng xóm hát karaoke quá to, ông Lộc sang khuyên bảo và xẩy ra cãi cọ. Bức xúc, nóng giận Nguyễn Viết Lộc về nhà xách dao sang đâm chết người hàng xóm ngay sau đó.

Theo ông Nguyễn Viết Báu, Chủ tịch UBND xã Thái Yên (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Phước (49 tuổi, trú xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đối tượng Nguyễn Viết Lộc

Theo người dân cho biết, khoảng 11h45 ngày 28/2, ông Nguyễn Minh Phước cùng một số người bạn sau khi nhậu xong rủ nhau về nhà ông Thành (trú cùng xã Thái Yên) để hát karaoke.

Cùng thời điểm trên, ông Nguyễn Viết Lộc (hàng xóm với ông Thành) cũng đi nhậu về, nghe thấy hàng xóm hát quá to ông liền sang khuyên bảo vặn nhỏ lại để mọi người nghỉ trưa. Tại đây, ông Lộc với nhóm bạn của ông Thành xẩy ra cãi cọ, lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn kịp thời nên không có chuyện gì xẩy ra.

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi trở về nhà, vẫn chưa hết ấm ức, nóng giận ông Lộc bèn xách theo 3 con dao sang lại nhà ông Thành. Vừa tới nơi, thấy ông Phước đang đứng gần cổng, ông Lộc liền rút dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Lộc đã bị người dân bắt giữ, thông báo và giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Long Vũ

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/ha-tinh-dam-chet-hang-xom-vi-hat-karaoke-qua-to-10548.html