Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước mưa lũ phức tạp

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cộng với việc xả tràn tại các hồ đập đã khiến cho việc ngập úng xảy ra. Chính quyền các cấp đã luôn theo sát mọi diễn biến, kiên quyết đảm bảo tính mạng của người dân.

Tối 18/10, ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này tại Hà Tĩnh đã có hơn 639 người dân tại các vùng thấp trũng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Hương Khê… đã được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời lên các vùng cao, các địa điểm tập trung tránh trú an toàn. Dự kiến, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành sơ tán khoảng hơn 2.600 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.

 Mưa lớn kéo dài cộng với việc xả tràn tại các hồ đập khiến TP Hà Tĩnh bị ngập lớn.

Mưa lớn kéo dài cộng với việc xả tràn tại các hồ đập khiến TP Hà Tĩnh bị ngập lớn.

Do mưa lớn kéo dài, chiều tối ngày 18/10, nhiều tuyến đường giao thông tại trung tâm TP Hà Tĩnh, như: Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Giót, Lê Duẩn, Hải Thượng Lãn Ông, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Chí Thanh, 26-3… bị ngập sâu từ 20cm đến hơn 40cm, thậm chí có nhiều địa điểm bị ngập 50-70cm.

Người dân kê đồ đạc, tài sản do nước dâng.

Mưa lớn, nước trên đường ngập sâu, hệ thống tiêu thoát nước rất chậm khiến cho các phương tiện tham gia giao thông qua các tuyến đường này gần như bị tê liệt, nhiều xe máy, xe đạp điện bị chết máy buộc phải dắt bộ hoặc đi lên vỉa hè.

Tại huyện Hương Khê, tính đến 17h ngày 18/10, lượng mưa đo được là 367mm (từ ngày 15/10); mực nước sông Ngàn Sâu đạt 13,5m, dưới báo động III 0,5m. Đến nay toàn huyện có 5 xã bị chia cắt gồm Hương Thủy, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Đô, Hương Giang; đặc biệt, đã có 194 hộ dân, 21 hội quán thôn, 10 trường học, 2 trụ sở UBND xã bị ngập trong lũ.

Tại huyện Hương Khê, sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Ngoài ra hàng trăm tuyến đường, công trình thủy lợi đang bị ngập, hư hỏng nặng. Ghi nhận tại địa phương thời tiết vẫn đang có mưa lớn, dự báo tối ngày 18/10 có mưa đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời đến khu vực an toàn.

Cũng trong chiều 18/10, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra các điểm sạt lở và công trình thủy lợi trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra một số địa điểm trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Tại những điểm có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị chính quyền địa phương phải theo dõi sát sao, cắt cử người gác tại các điểm nguy hiểm. Chủ động ứng phó trong việc điều tiết nước tại công trình thủy lợi và lên phương án di dời các hộ dân tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao, bằng mọi giá kiên quyết đảm bảo tính mạng cho người dân.

Cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết đến tối 18/10, sở đã đề nghị các trường THPT, phòng GD&ĐT trong tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/10.

“Học sinh sẽ đi học trở lại khi nước rút. Các trường căn cứ tình hình thực tế để tổ chức dạy bù, đảm bảo việc học cho các em theo quy định”, ông Dũng cho biết.

Trước đó, chiều cùng ngày, các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh đã thông báo đến học sinh việc nghỉ học tránh mưa lũ.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/ha-tinh-dam-bao-an-toan-tinh-mang-cua-nguoi-dan-truoc-mua-lu-phuc-tap-364486.html