Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Chiều 3/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn sản xuất nông nghiệp - thực phẩm công nghệ cao Đại Nam Ong Biển để nghe đề xuất tái cơ cấu gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn

Tập đoàn sản xuất nông nghiệp - thực phẩm công nghệ cao Đại Nam Ong Biển (gọi tắt tà Tập đoàn Đại Nam Ong Biển) là doanh nghiệp đa quốc gia chuyên về sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Với phương châm “Bàn tay Việt, công nghệ Việt”, tập đoàn đã độc lập nghiên cứu và áp dụng dây chuyền thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và thân thiện với môi trường, tôn trọng quy luật tự nhiên.

Ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam Ong Biển: Chúng tôi nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp hữu cơ dựa trên sự thân thiện và tôn trọng quy luật tự nhiên, hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị cho sản phẩm của nông dân.

Hiện nay, Tập đoàn Đại Nam Ong Biển đã xây dựng được chuỗi sản xuất với 8 nhà máy công nghệ cao như: Sản xuất phân bón hữu cơ, thực phẩm, đồ uống, nông sản hữu cơ; cơ khí chế tạo; xử lý chất thải …

Bà Võ Thị Hồng Minh, Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh: Công ty mong muốn sẽ được hợp tác với tập đoàn về sản xuất chuỗi lúa gạo hữu cơ tại Hà Tĩnh

Đồng thời, tập đoàn thường xuyên đưa ra các giải pháp phát triển bền vững cho cây trồng, vật nuôi nhằm tạo giá trị cao nhất cho nông sản và thu nhập cao cho người nông dân. Từ đó, giúp sản phẩm nông nghiệp hội nhập sâu với thế giới.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc KC Hà Tĩnh: Những chia sẻ quý báu của tập đoàn sẽ là cơ sở cho doanh nghiệp trên địa bàn thử sức với mô hình sản xuất khác biệt, ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Tập đoàn Đại Nam Ong Biển đối với nền sản xuất nông nghiệp của Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ là vấn đề lớn nhất Hà Tĩnh đang quan tâm. Những chia sẻ của tập đoàn sẽ là kinh nghiệm quý báu cho tỉnh có những bước đi mạnh dạn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn.

Trong thời gian gần nhất, Hà Tĩnh sẽ tổ chức đoàn chuyên môn khảo sát, học hỏi thực tế tại tập đoàn, đồng thời thống nhất các nội dung tiến đến hợp tác triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng mong muốn Hà Tĩnh sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của tập đoàn trong việc áp dụng công nghệ chế biến lúa gạo, súc sản; chế biến rác thải…

Nguyễn Oanh- Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-dac-biet-quan-tam-den-san-xuat-nong-nghiep-cong-nghe-cao/183260.htm