Hà Tĩnh: Cứu kịp thời cháu bé 10 tuổi bị sóng biển cuốn trôi

Cháu bé 10 tuổi đã tự xuống biển tắm và bị sóng cuốn trôi, rất may người dân đã kịp thời cứu cháu bé trước ngưỡng cửa tử thần.

Tin nên đọc

Liên tiếp nổ kèm rung lắc nhà cửa ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Sau màn rượt đuổi trên quốc lộ, nhóm người dùng súng truy sát đối thủ

Hà Tĩnh: Tòa nhà 15 tầng 'chen nhau' với nhà dân liệu có an toàn?

Tin nhanh ngày 24/09/2018: Bắt vụ vận chuyển ma túy khủng ở Hà Tĩnh

Thông tin từ UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết: Chiều tối 17/10, tại bãi biển Thạch Hải, một cháu bé 10 tuổi tự ý xuống biển tắm một mình bị sóng cuốn trôi.

Rất may, thời điểm ấy, anh Dương Kim Sơn (SN 1975, quê ở thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, trú tại khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang ở gần đó đã lao xuống biển cứu được cháu, đưa lên bờ cấp cứu kịp thời.

Anh Dương Kim Sơn (quần vàng) và người dân sơ cứu cho cháu bé sau khi được vớt lên sau khi đuối nước.

Anh Dương Kim Sơn (quần vàng) và người dân sơ cứu cho cháu bé sau khi được vớt lên sau khi đuối nước.

Cháu bé sau được được làm rõ tên là Nguyễn Bá Hải Đăng (10 tuổi), con anh Nguyễn Bá Chương (ở thôn Đại Hải, xã Thạch Hải). Chiều 17/10, anh Chương đưa con đi chơi dọc bờ biển, do bố không để ý vì đang nghe điện thoại, cháu bé đã tự mình xuống biển tắm và bị sóng cuốn trôi.

Biên bản về sự việc của Công an xã Thạch Hải.

Anh Trần Văn Tuấn, một du khách tắm biển, cho biết: "Lúc đó, tôi đang tắm nên cũng không để ý, bãi biển thì vắng, sóng to nên rất ít người tắm. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hô có trẻ em đuối nước, tôi mới quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông đang lao xuống cứu cháu bé. Sau đó, mọi người tập trung lại cấp cứu cháu. Rất may, cháu bé được cứu kịp thời nên đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc".

Còn bà Nguyễn Thị Hương (một người bán hàng ở bãi tắm Thạch Hải), kể: "Chiều 17/10, sóng khá to vì biển động, kể cả người lớn nếu không bơi giỏi mà xuống tắm cũng có thể bị sóng cuốn trôi chứ đừng nói là trẻ em. May mắn cho cháu bé và gia đình là đã được anh Sơn trông thấy và lao xuống vớt kịp, nếu chậm một vài phút nữa, không biết việc gì sẽ xảy ra".

Qua sự việc này, mong rằng các bậc bố mẹ khi đưa con đi chơi biển, khu vực có sông suối, ao hồ hãy hết sức cẩn thận và luôn chú ý đến con trẻ, để tránh những việc đáng tiếc.

An An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-tinh-cuu-kip-thoi-chau-be-10-tuoi-bi-song-bien-cuon-troi-d80431.html