Hà Tĩnh: Con nghiện 'cõng' 4 tiền án đi trộm tài sản

Hai đối tượng đều nghiện ma túy và từng có 4 tiền án cùng nhau đi trộm cắp tài sản thì bị công an bắt giữ.

Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Viết Bảo (SN 1981 trú tại P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh); Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại P.Trần Phú, TP Hà Tĩnh); Phạm Văn Thành (SN 1996, trú tại xã Quang Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Hai đối tượng Bằng và Bảo tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng Bằng và Bảo tại cơ quan điều tra.

Theo đó, trong thời gian qua, tình trạng xe ô tô của người dân bị đập phá kính trộm cắp tài sản, nhiều xe máy tại Bệnh viện, các trung tâm Anh ngữ bị lấy cắp thậm chí các đối tượng còn liều lĩnh đột nhập nhà dân để trộm két sắt… ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang dư luận.

Trước tình hình trên Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Qua quá trình điều tra, Công an thành phố đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Viết Bảo, Trần Hải Bằng về tội trộm cắp tài sản; Đối tượng Phạm Văn Thành bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng Bảo và Bằng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tài sản trộm cắp được, hai đối tượng chuyển Phạm Văn Thành để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Nguyễn Viết Bảo và Trần Hải Bằng đều là đối tượng nghiện, mỗi đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Phạm Văn Thành từng có 1 tiền án về cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và điều ra mở rộng vụ án.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-tinh-con-nghien-cong-4-tien-an-di-trom-tai-san-d98995.html