Hà Tĩnh: Cô nuôi trẻ trường Mầm non Thụ Lộc 5 tháng chưa có lương

Kể từ thời gian khai giảng năm học đến nay đã 7 tháng nhưng các cô nuôi trẻ Trường mầm non Thụ Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) mới nhận được 2 tháng lương, còn 5 tháng vẫn chưa được giải quyết, khiến các cô rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Dù 5 tháng chưa có lương, 5 cô nuôi trẻ trường Mầm non Thụ Lộc vẫn bám trụ, chăm sóc các cháu. Ảnh: LVV

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bất thường này là do công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Trường mầm non Thụ Lộc có nhiều sai phạm, khiến nội bộ mất đoàn kết, khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước đó, ngày 5.12.2017, UBND huyện Lộc Hà ra Văn bản số 04/KL-UBND: “Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại trường MN Thu Lộc” đã phát hiện nhiều sai phạm trong thu, chi, quy trách nhiệm cho hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ.

Cụ thể, thu hồi 119 triệu đồng nhà trường đã chi sai mục đích để hoàn trả lại số tiền từ nguồn thu của phụ huynh, nguồn tài trợ, nguồn học phí của năm học 2016-2017 và gần 12 triệu chưa chi hết từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm nhưng nhà trường đã dùng chi các nội dung khác, và nguồn thu từ phụ huynh năm học 2015-2016 còn dư…Nhà trường còn nhiều sai phạm như không công khai tài chính; làm mất hồ sơ liên quan đến bữa ăn bán trú.

Được biết, cho đến thời đểm hiện nay, một số khoản nợ của nhà trường (nợ Ngân hàng Co-o Bank 80 triệu; nợ phụ huynh học sinh khối lớp 2,3,4 tuổi trong năm học trước) vẫn chưa được giải quyết nên bước vào năm học 2017-2018, nhà trường vẫn chưa thống nhất được với cha mẹ học sinh về các khoản đóng nạp năm học 2017-2018.

Đối với các cô nuôi trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có lương, các cô phải “giật áo, vá vai”, đi vay, mượn tạm bà con, anh em. Cô nuôi Phạm Thị Cảnh trao đổi qua điện thoại: “Lương bọn em 2 triệu/ tháng, ngoài ra không có bất cứ chế độ gì. Vừa rồi, gần tết, chúng em nhận được 2 tháng lương, đến nay còn 5 tháng chưa có”.

Hiệu trưởng phải gỡ thông báo các khoản thu

Ngày 28.12.2017, cô Hoàng Thị Thành- Hiệu trưởng Trường MN Thụ Lộc ra Thông báo số 22/TB-MN về 4 khoản đóng nộp, trong đó gồm: Khoản để chi trả lương cô nuôi và công tác phục vụ chăm sóc bán trú, mỗi trẻ thu 720.000đ/năm. Tiền học phí 50.000đ/tháng/em. Thu tiền xây dựng cơ sở vật chất từ 200-400.000đ/em. Tiền hội phụ huynh huy động tối thiểu 100.000đ/trẻ.

Do chưa được bàn bạc thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh nên thông báo vừa được công bố đã vấp phải sự phản đối từ phụ huynh, Hiệu trưởng đã phải gỡ xuống.

LÊ VĂN VỴ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-tinh-co-nuoi-tre-truong-mam-non-thu-loc-5-thang-chua-co-luong-595906.ldo