Hà Tĩnh chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút chuẩn bị các chương trình nghệ thuật tri ân những người con ưu tú đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 liệt sỹ thanh niên xung phong (24/7/1968-24/7/2018), cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút chuẩn bị các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc huyền thoại. Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về nội dung này.

Ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

PV: Xin ông cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 liệt sỹ thanh niên xung phong đã được Hà Tĩnh triển khai như thế nào?

Ông Đặng Quốc Vinh: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc được xác định là công việc lớn của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2018. Trước hết, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân đối với sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc, đặc biệt là đối với 10 nữ thanh niên xung phong.

Cùng với hoạt động giáo dục, tỉnh Hà Tĩnh tập trung hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong đó, rà soát lại tất cả các gia đình, đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua tổng rà soát, hiện có 190 nhà ở của các cựu Thanh niên xung phong, cũng như các gia đình chính sách đang cần được làm mới hoặc sửa chữa lại. Sau khi có nguồn chúng tôi sẽ triển khai ngay để kịp cho kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc.

PV:Vậy thưa ông, đâu là “điểm nhấn” của lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 liệt sỹ thanh niên xung phong năm nay?

Ông Đặng Quốc Vinh: Cùng với việc rà soát, huy động nguồn lực làm nhà ở còn có nhiều hoạt động khác trọng dịp kỷ niệm này. Chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về chiến thắng Đồng Lộc; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chiến thắng Đồng Lộc trong học sinh, thanh niên; tổ chức gặp mặt các cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu; tiến hành nâng cấp chỉnh trang lại một số hạng mục ở Ngã ba Đồng Lộc như: hoàn thành Đền thờ, sửa chữa tháp chuông và biểu tượng về giao thông tại Ngã ba Đồng Lộc. Cùng với đó là xây dựng một chương trình nghệ thuật đặc biệt để tập trung cho dịp kỷ niệm.

Riêng về ý tưởng của chương trình nghệ thuật sẽ có sự khác biệt. Chương trình thể hiện được sự bi tráng, tầm vóc, xứng đáng với 50 năm. Hình dung ra, cả Đồng Lộc sẽ biến thành 1 sân khấu, sẽ có rất nhiều điểm cầu tái hiện lại cuộc chiến tranh, sự hi sinh anh dũng của các lực lượng tại Ngã ba Đồng Lộc.

PV: Nói đến Ngã ba huyền thoại Đồng Lộc là nói đến sự hi sinh anh dũng của 10 liệt sỹ thanh niên xung phong. Vậy, trong dịp kỷ niệm 50 năm, Hà Tĩnh có những chương trình cụ thể nào để tuyên truyền đến thế hệ trẻ?

Ông Đặng Quốc Vinh: Về thế hệ trẻ, chúng tôi giao cho tỉnh đoàn, phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu trong học sinh, sinh viên toàn tỉnh về chiến thắng và ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc. Thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ thanh niên. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động của thanh niên như tổ chức hội trại, hội quân, tham gia trồng cây tại các khu vực của Đồng Lộc. Thông qua đó, giúp thế hệ trẻ trân quý những giá trị của lịch sử.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Huy Nam/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-tinh-chuan-bi-cac-hoat-dong-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc-767026.vov