Hà Tĩnh: Chống người thi hành công vụ, 4 mẹ con dắt nhau hầu tòa

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 mẹ con ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về tội chống người thi hành công vụ.

4 mẹ con dắt nhau hầu tòa vì tội chống người thi hành công vụ.

4 mẹ con dắt nhau hầu tòa vì tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, sáng ngày 10/10/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn huyện Hương Khê tổ chức cưỡng chế thi hành án buộc ông Nguyễn Xuân Hữu (SN 1947, trú tại xóm 3, xã Phúc Trạch, Hương Khê) phải chấm dứt hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất lối đi của ông Trần Bá Hộ (trú tại xóm 3, xã Phúc Trach, Hương Khê) và buộc di dời toàn bộ số cây cối, trả lại mặt bằng và chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Trần Bá Hộ.

Đến khoảng 8h15’ cùng ngày, khi đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thì vợ con ông Hữu gồm: Nguyễn Thị Hồng (SN 1950), Nguyễn Xuân Mão (SN 1975), Nguyễn Xuân An (SN 1979) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1979), đều trú tại xã Phúc Trạch (Hương Khê) có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm, đe dọa.

Ngoài ra, các bị cáo còn mang theo dao, can nhựa loại 3 lít đựng xăng và hai thẻ hương đến khu vực bị cưỡng chế để ngăn cản việc cưỡng chế của cơ quan chức năng.

Người nhà ông Nguyễn Xuân Hữu chống đối lực lượng thi hành công vụ, ném đá làm một cán bộ Công an huyện Hương Khê bị thương

Lúc này, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn có thái độ chống đối kịch liệt như dùng tay xô đẩy, chân đạp và dùng đá ném trúng vào người đại úy Mai Xuân Thủy - cán bộ Công an huyện Hương Khê khiến người này phải nhập viện điều trị tại BVĐK Hương Khê, sau đó chuyển lên BVĐK Hà Tĩnh và BV Phục hồi chức năng Hà Tĩnh điều trị.

Kết quả giám định, đại úy Mai Xuân Thủy bị tổn hại sức khỏe 7%.

Các đối tượng: Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Xuân Mão, Nguyễn Xuân An và Nguyễn Thị Thu Hiền đã bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng.

Sau khi xem xét kỹ các vấn đề liên quan, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Nguyễn Xuân An 12 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Mão 9 tháng tù treo, Nguyễn Thị Thu Hiền 6 tháng tù treo và Nguyễn Thị Hồng 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/ha-tinh-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-4-me-con-dat-nhau-hau-toa/171341.htm