Hà Tĩnh: Chó dữ lăn ra chết sau khi cắn bị thương 5 người

Một ngày sau khi cắn bị thương 5 người, con chó của một gia đình ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bỗng chết đột ngột khiến các nạn nhân bị cắn phải đến bệnh viện tiêm thuốc vì lo sợ lây bệnh dại.

Bé gái bị thương do chó đuổi cắn - Ảnh: C.X

Bé gái bị thương do chó đuổi cắn - Ảnh: C.X

Ông Nguyễn Kim Hảo, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn cho biết vụ việc chó dữ cắn 5 người dân xảy ra vào tối 10.4. Lúc đó có 5 người đang đứng nói chuyện trước cổng nhà anh Phan Hữu Long (ở khối 4, thị trấn Tây Sơn) thì bất ngờ con chó của gia đình anh này lao ra cắn.

Do bị con chó tấn công bất ngờ nên mặc dù bỏ chạy nhưng cả 5 người đều bị con chó cắn xây xước ở tay và chân. Trong số các nạn nhân có một bé gái 5 tuổi bị con chó trên đuổi cắn nên ngã úp mặt xuống đất, phải nhập viện khâu 13 mũi ở miệng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã yêu cầu gia đình anh Long bắt nhốt con chó lại để theo dõi, nhưng con chó này đã chết một ngày sau đó.

Chủ tịch thị trấn Tây Sơn cho biết 5 người bị thương do chó cắn đã đến bệnh viện tiêm thuốc.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ha-tinh-cho-du-lan-ra-chet-sau-khi-can-bi-thuong-5-nguoi-111108.html