Hà Tĩnh: Chính quyền xã Gia Hanh nhiều 'khuất tất' trong việc thực hiện NĐ35/2015 của Chính phủ

Thời gian vừa qua, Thương hiệu và Pháp luật đã tiếp nhận đơn thư của người dân xã Gia Hanh (Nhân Lộc) huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh phản ánh việc địa phương nơi đây có nhiều khuất tất trong việc thực hiện NĐ35/2015 NĐ-CP 13/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phóng viên đã về địa phương để tìm hiểu thực hư sự việc người dân nơi đây phản ánh, theo ông Phan Văn Lý, Cựu chiến Binh trú tại thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh (Nhân Lộc), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh: Việc Chính quyền xã Gia Hanh không thực hiện nghiêm túc NĐ 35/2015 NĐ-CP 13/04/2015 của chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người nông dân trồng lúa nước cho hộ gia đình cá nhân chuyên trồng lúa nước.

Ông Phan Văn Lý tố cáo nhiều sự việc.

Gánh nặng đè vai nông dân nghèo

Theo ông Phan Văn Lý giải thích, ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 35/2015 của Chính phủ, địa phương còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.000.000 đồng/năm/ha tức 50.000 đồng/sào trung bộ (một sào trung bộ = 500m2-PV), trên địa bàn xã Gia Hanh có 8.500 sào chuyên trồng lúa nước 2 vụ/năm mà 8.500 x 50.000đ = 425.000.000 đ/năm, kể từ năm 2015 đến nay là 4 năm thì sẽ có: 425.000.000 x 4 = 1.700.000.000 đồng. Nhưng chính quyền nơi đây đã không chi trả cho nhân dân suốt 4 năm qua?

Như vậy người nông dân một nắng hai sương, tảo tần với biết bao công sức mồ hôi lao động trên cánh đồng trồng lúa thì một đồng hỗ trợ từ ngân sách của Chính phủ cũng là tia hy vọng và sự khích lệ động viên cho bà con trong lao động sản xuất.

Đơn tố cáo của ông Phan Văn Lý.

Lý giải việc này với chúng tôi, ông Phan Văn Sơn chủ tịch UBND xã Gia Hanh (Nhân Lộc), huyện Can Lộc cho biết: “Chính quyền xã làm theo chỉ đạo của UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh không cấp kinh phí trực tiếp cho từng hộ dân nữa. Từ năm 2015 đến 2018 tức 4 năm nay người nông dân không còn được hỗ trợ mà UBND huyện chỉ đạo cắt để hỗ trợ giống lúa mới…và các công trình khác..?”

Trong khi đó tinh thần của Nghị định 35/2015 NĐ-CP Điều 8 khoản 2 của Nghị định nêu rõ: “Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa, tiêu thụ sản phẩm”.

NĐ 35/2015 NĐ-CP của Chính phủ: “Với phạm vi điều chỉnh quy định về quản lý sử dụng hiệu quả đất trồng lúa; Chính sách hổ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước”. Với nhiều chính sách hỗ trợ khích lệ cho bà con nông dân trong canh tác sản xuất lúa nước, đã bị UBND huyện Can Lộc "phớt lờ" một cách bất bình thường? Trong việc sử dụng tiền hỗ trợ trồng lúa nước lại chi vào việc khác kiểu lấy "râu ông nọ chắp cằm bà kia” một cách tùy tiện.

UBDN xã Gia Hanh nơi người dân tố cáo.

Không hỗ trợ còn thu thêm?

Theo ông Phan Văn Lý phản ánh: Người nông dân đã không được hỗ trợ mà còn phải gồng mình gánh trên vai cho các khoản thu thêm của địa phương. Chính quyền nơi đây đã không chi trả cho dân tiền hỗ trợ theo NĐ 35/2015/CP về việc hỗ trợ trồng lúa nước: 50.000đồng/sào/năm, mà còn thu của người nông dân trồng lúa 30.000đồng/sào/năm.

Theo phản ánh của ông Phan Văn Lý xã thu của người dân 5 năm mà báo cáo thu 3 năm? Vậy hai năm tiền thu từ người dân thì để đâu? Trong khi chỉ báo cáo từ 2008-2010 nhưng thực tế dân đóng góp từ 2006-2010 (5 năm). Người nông dân chịu nhiều thiệt thòi mà không biết kêu ai? Khi các khoản hỗ trợ người dân không được nhận và các khoản đóng nộp - được chính quyền xã cho rằng tự nguyện lại chất lên đầu nông dân?

Ngoài ra, ông Lý còn phản ánh chưa kể các khoản bắt dân đóng nộp khác mà chính quyền cho rằng ‘tự nguyện” và đồng tình 100% của cử tri và nhân dân, như xây dựng hội trường UBND xã hết 5.602.372.000 đồng.

Vậy mà việc thực hiện báo cáo 506 của Thủ tướng Chính phủ về việc dưỡng sức dân thì chính quyền xã Gia Hanh lại tiếp tục thu thêm tiền của người để dân xây thêm nhà trường tầng cấp tiểu học 2 tầng mới và người dân đóng góp 100.000 đồng/năm x 6.000 khẩu x 3 năm = 1.800.000.000 đồng.

Trong khi đó, ở địa bàn huyện Can Lộc các trường, các xã đang sáp nhập lại với nhau vì không có học sinh, hiện tượng thừa phòng thừa lớp thiếu học sinh. Vậy, dưỡng sức dân ở chỗ nào? Trong khi, hội trường UBND xã đến trụ sở UBND xã không công khai minh bạch với nhân dân?, ông Lý bức xúc.

Đề nghị chính quyền Hà Tĩnh cần vào cuộc xử lý một cách thấu tình đạt lý, làm tăng uy tín của người dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài gây mất niềm tin của nhân dân xã nghèo này khi về đích nông thôn mới.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin những khuất tất ở huyện này...

Quốc khánh - Hồng Phúc

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-tinh-chinh-quyen-xa-gia-hanh-nhan-loc-huyen-can-loc-nhieu-khuat-tat-trong-viec-thuc-hien-nd352015-cua-chinh-phu-d20376.html