Hà Tĩnh: Cháy ngùn ngụt trên đồi thông trồng lâu năm

Ngọn lửa bốc lên từ đỉnh đồi thông rồi lan nhanh ra vùng lân cận. Lực lượng chức năng đang nỗ lực để dập tắt đám cháy, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng cùng với gió nồm nên đám cháy càng lan rộng.

Chiều nay (24/6) trao đổi với Dân Việt, ông Trần Quốc Sự - Chủ tịch UBND xã Đức Quang (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 13h chiều nay, tại đồi Hốp Trộ xảy ra đám cháy rừng thông. Nơi xảy ra đám cháy có nhiều thảm thực bì cộng với gió nồm (còn gọi là gió Lào) nên đám cháy ngày càng lan rộng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ dập lửa nhưng đến nay đám cháy chưa thể khống chế được hoàn toàn vì thời tiết nắng nóng kèm theo gió nồm thổi mạnh.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Đức Giang đã thông tin đến kiểm lâm, công an huyện Vũ Quang để điều động thêm người đến khống chế dập lửa. Được biết, rừng thông nơi đây được trồng lâu năm và có nhiều rừng tràm của các hộ dân trồng cạnh kề nên việc bắt lửa là rất nhanh khiến công tác ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Đám cháy vẫn đang lan rộng

Đám cháy vẫn đang lan rộng

Trao đổi với Dân Việt, ông Tôn Quang Thanh – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vũ Quang cho biết, hiện Hạt đang huy động anh em về địa phương để dập lửa, do đám cháy đang xảy ra nên chưa xác định được thiệt hại là bao nhiêu ha.

Quỳnh Nga

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-tinh-chay-ngun-ngut-tren-doi-thong-trong-lau-nam-990945.html