Hà Tĩnh: Cấp tốc làm đường qua cổng làng trên mương nước

Liên quan đến việc chưa làm đường nhưng xây cổng làng gần 80 triệu qua mương thủy lợi khiến nhiều người xôn xao, ngày 8.5, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã cấp tốc làm đường.

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, sáng 8.5, có một chiếc máy ủi đất thi công trên phần đường qua cổng làng Bắc Bình xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Phần mương thủy lợi chạy qua cổng làng được đổ đất lấp lại. Đường hiện nay được nới rộng khoảng 9m và đắp đất san mặt bằng.

Cổng làng Bắc Bình xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà được xây bắc qua ruộng lúa, mương nước.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Thắng (70 tuổi, trú tại thôn Bắc Bình) cho biết: “Ngay sau phản ánh của các cơ quan báo chí, chỉ trong buổi sáng xã đã tiến hành đắp đất, lấp mương nước, tu sửa đường. Vài hôm trước, vì có mương nước ở giữa cổng làng nhìn khá phản cảm và mất mỹ quan”.

Sau khi dư luận xôn xao sáng 8.5, xã Tượng Sơn đã cấp tốc cho đổ đất làm đường qua cổng làng.

Ông Dương Kim Huy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết: “Trước mắt, chúng tôi đã cho đổ khoảng 10 xe đất, để nhìn cho đỡ phản cảm. Theo dự toán, con đường này làm hết 140-150 triệu đồng. Hiện tại chúng tôi đang chờ thẩm định hồ sơ, khi nào xong thì sẽ cho làm, dự tính trong vài ngày tới sẽ tiến hành thi công”.

Trước đó, dư luận xôn xao dù chưa làm đường nhưng một cổng làng gần 80 triệu đã được xây dựng ở thôn Bắc Bình xã Tượng Sơn. Cổng làng này có chiều rộng 8m, cao khoảng 5m, phía trên được xây mái cố định với 4 cột trụ chắn ngang mương thủy lợi nhìn phản cảm và mất mỹ quan.

Quỳnh Nga

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-tinh-cap-toc-lam-duong-qua-cong-lang-tren-muong-nuoc-873649.html