Hà Tĩnh căng mình đối phó bão số 4, gần 13.000 dân sẽ di dời trước 23h đêm nay

Dự báo sáng mai (30/8), cơn bão số 4 sẽ càn quét trực diện vào Hà Tĩnh, cả hệ thống cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đang căng mình triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Sáng nay (29/8), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn đã chủ trì họp đột xuất cán bộ chủ chốt, giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành trên toàn tỉnh thực hiện công điện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai triển khai ngay các phương án phòng chống bão số 4.

 Đoàn viên, Công an gặt lúa chạy bão giúp nông dân.

Đoàn viên, Công an gặt lúa chạy bão giúp nông dân.

Để ứng phó với diễn biến bất thường của cơn bão đầu tiên trong năm đổ bộ lên địa bàn, Hà Tĩnh đã sẵn sàng sơ tán 12.462 người dân của 985 hộ ven biển như Nghi Xuân, Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên… ra khỏi vùng đe dọa trực tiếp của bão trước 23h đêm nay (29/8).

Các địa phương ven biển đã sẵn sàng các phương án di dời dân.

Vùng núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang…, phương án sơ tán các hộ dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét cũng đã được các địa phương lên phương án sẵn sàng di dời dân.

Người già, trẻ em đã được sơ tán đến điểm an toàn.

Lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà tốc mái

Bão số 4 chưa vào đến đất liền, nhưng khoảng 12h50' trưa nay, một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực thôn Hòa Tiến và vùng phụ cận thuộc địa bàn xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Trận lốc xoáy này đã khiến 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, 40 nhà khác bị tốc mái và 2 người bị thương.

Lốc xoáy đã gây ra thiệt hại ban đầu trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh.

Xác nhận với PV, ông Đặng Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết, trận lốc xoáy chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 10 phút, nhưng đã gây thiệt hại nặng nề đối với hơn 40 hộ dân trên địa bàn, trong đó nặng nhất là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lịch (ở thôn Hòa Tiến), khi lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn ngôi nhà cấp 4.

Dự kiến bão số 4 đổ bộ vào đất liền lúc rạng sáng

Theo trung tâm khí tượng thủy văn, khoảng 4 giờ sáng mai (30/8), tâm bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; bán kính gió mạnh cấp 6 trở lên khoảng 120km.

Người dân ven biển triển khai các phương án phòng chống bão

Đến 16h chiều hôm nay (29/8), tâm bão đã ở vị trí 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm đến trưa mai (30/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tàu, thuyền đã vào nơi trú ẩn, neo đậu an toàn.

Từ đêm nay (29/8), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.

Mẫn Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ha-tinh-cang-minh-doi-pho-bao-so-4-gan-13-000-dan-se-di-doi-truoc-23h-dem-nay-74949.html