Hà Tĩnh: Cán bộ xã bị tố đấm rách mặt người phụ nữ cắt cỏ

Đang cắt cỏ trên đập, khu vực được cho là nơi ông Bùi Trí Tuấn (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã) đã thầu, người phụ nữ đã bị ông này đánh vào mặt gây chảy máu, phải tới bệnh viện khâu 6 mũi.

Chị Phan Thị Mai Loan bị đánh phải nhập viện khâu 6 mũi

Chị Phan Thị Mai Loan bị đánh phải nhập viện khâu 6 mũi

Sáng 8/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang) xác nhận có sự việc một người phụ nữ bị cán bộ của xã này đánh vào mặt chảy máu, bị khâu 6 mũi.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 11h ngày 6/9. Khi chị Phan Thị Mai Loan đang cắt cỏ gần nhà (ở thôn 5, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) thì ông Bùi Trí Tuấn (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thọ Điền) xuất hiện và đấm vào mặt, vào người chị Loan khiến máu chảy nhiều.

Được biết, chỗ chị Loan cắt cỏ gần nơi ông Tuấn thầu đập.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Nhàn thông tin: “Khoảng hai năm nay, ông Bùi Trí Tuấn thuê lại đập của thôn 5 để nuôi cá. Đập này dùng để giữ nước phục vụ sản xuất nên trên bờ được trồng cỏ để chống xói lở và phục vụ chăn nuôi.

Sáng 6/9, ông Tuấn đi chỉ đạo công việc ở thôn 3, gặp chị Loan đang cắt cỏ trên khu vực đập của mình nên nhắc nhở và yêu cầu chị Loan chấm dứt. Trước đó, ông Tuấn đã nói việc này nhiều lần rồi. Tuy nhiên, đến gần trưa, khi ông Tuấn trở về thì vẫn thấy chị Loan đang cắt cỏ nên đã lấy cỏ đi. Hai bên giằng co nhau, chị Loan có chửi gì đó nên ông Tuấn đấm vào mặt chị Loan, máu chảy nhiều”.

Cũng theo ông Nhàn, sau khi sự việc xảy ra, chị Loan được đưa đi xử lý vết thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn. Công an xã đã tới bệnh viện xác minh, ghi nhận tình trạng chị Loan bị khâu 6 mũi.

“Bên bị hại yêu cầu các ngành chức năng làm việc đúng theo quy định. Xã có trách nhiệm kiểm điểm cán bộ của mình. Phía công an cũng đã làm theo quy định.

Bên nào sai thì phải có trách nhiệm thăm hỏi người bị hại. Nếu hai gia đình xin tự thỏa thuận thì thôi, còn không thì sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Sáng nay, Thường trực Đảng ủy và Công an xã đang làm việc với ông Tuấn để xử lý vụ việc”, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho biết thêm.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-dam-phu-nu-rach-mat-khau-6-mui-ly-do-bat-ngo-263475.html