Hà Tĩnh: Cán bộ, chiến sỹ trại giam trích lương nấu cháo phát cho bệnh nhân nghèo

Các cán bộ, chiến sỹ trại giam Xuân Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngày lương để đóng góp kinh phí, nấu cháo phát cho những bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Nằm trong chuỗi hoạt động tình nguyện hè 2019, vừa qua, lực lượng đoàn thanh niên Trại giam Xuân Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi đoàn Bệnh viện huyện Thạch Hà tổ chức Chương trình “Bát cháo tình thương”.

Rất đông bệnh nhân và người nhà sắp hàng để chờ được phát cháo.

Rất đông bệnh nhân và người nhà sắp hàng để chờ được phát cháo.

Theo đó, các cán bộ, chiến sỹ đã trích ngày lương của mình để đóng góp kinh phí và công sức, tự tay nấu và phát miễn phí gần 300 suất cháo cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà.

Những bát cháo nóng hổi, ấm tình yêu thương của các cán bộ, chiến sỹ đã khiến những bệnh nhân đang điều trị tại đây vô cùng xúc động. “Tôi vào đây điều trị đã hơn 1 tuần nay, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Nằm viện ngoài lo viện phí còn lo từng bữa ăn. Thấy các cô, các chú ân cần, đến tận nơi phát cháo mà nấu lại rất thơm ngon khiến chúng tôi thực sự rất xúc động”, bà H. một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà bày tỏ.

Những bát cháo nóng hổi, thơm ngon đầy yêu thương phần nào động viên nỗi đau thể xác cho những bệnh nhân đang điều trị tại đây

Theo anh Đặng Việt Hùng, Bí thư đoàn thanh niên trại giam Xuân Hà, đây là một trong những hoạt động tình nguyện hè của lực lượng đoàn thanh niên đơn vị. Thông qua các hoạt động thiện nguyện, đầy tính nhân văn, lực lượng đoàn thanh niên muốn xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách cho các anh em chiến sỹ. Từ đó, góp phần xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ.

Được biết, ngoài các hoạt động nồi cháo tình thương, sắp tới đoàn thanh niên Trại giam Xuân Hà còn tổ chức các hoạt động thiện nguyên như đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Tất cả kinh phí để thực hiện đều được các cán bộ, chiến sỹ trích từ quỹ lương của mình.

Thông qua hoạt động thiện nguyên, lực lượng đoàn thanh niên Trại giam Xuân Hà mong muốn góp phần xây dựng phong cách người công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-tinh-can-bo-chien-sy-trai-giam-trich-luong-nau-chao-phat-cho-benh-nhan-ngheo-a438170.html