Hà Tĩnh: Cách mọi chức vụ của Giám đốc Trung tâm Văn hóa vì đánh nữ nhân viên

Sau khi bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng, ông Trần Ngọc Châu – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch thị xã Hồng Lĩnh - đã bị kỷ luật về chính quyền. Theo đó, ông Châu đã bị cách chức Giám đốc vì có hành vi đánh nữ nhân viên.

Quyết định kỷ luật cách chức ông Trần Ngọc Châu vừa được UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ban hành vào ngày 13/10 vừa qua.

Cụ thể, quyết định số 1609/QĐ - UBND của UBND thị xã Hồng Lĩnh nêu rõ ông Trần Ngọc Châu đã vi phạm luật cán bộ, công chức, viên chức, quy định trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của nhân viên, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức Đảng và ngành văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, gây dư luận không tốt về hình ảnh người cán bộ, đảng viên.

Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch Hồng Lĩnh, nơi ông Châu và chị N. làm việc.

Quyết định này của UBND thị xã Hồng Lĩnh đã nhận được sự ủng hộ cao từ dư luận địa phương, bởi trước đó dư luận bức xúc khi thông tin vị Giám đốc Trung tâm Văn hóa đã đánh nữ nhân viên cấp dưới ngay tại phòng làm việc.

Trước khi UBND thị xã Hồng Lĩnh có quyết định cách chức ông Trần Ngọc Châu, Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Hồng Lĩnh cũng đã có quyết định số 401 – QĐ/ThU kỷ luật ông Trần Ngọc Châu về mặt Đảng. Theo quyết định này, ông Châu bị cách chức Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ văn hóa, Bí thư chi bộ Văn hóa Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch thị xã Hồng Lĩnh.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào ngày 24/17/2018, do mâu thuẫn cá nhân, ông Trần Ngọc Châu – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch thị xã Hồng Lĩnh - đã đánh chị N.T.N (nhân viên của trung tâm). Sự việc chỉ dừng lại khi được những nhân viên khác can ngăn. Chị N. bị sếp đánh khá nặng phải nhập viện điều trị và sau đó đã làm đơn tố cáo ông Châu.

P.V

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ha-tinh-cach-moi-chuc-vu-cua-giam-doc-trung-tam-van-hoa-vi-danh-nu-nhan-vien-post49798.html