Hà Tĩnh cách ly hơn 400 sinh viên Lào nhập cảnh Việt Nam

Ngày 22/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận hơn 400 sinh viên Lào đăng ký nhập cảnh quay lại Việt Nam tiếp tục học tập.

Lực lượng chức năng hướng dẫn các sinh viên làm thủ tục theo quy định tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Ảnh: SGGP)

Lực lượng chức năng hướng dẫn các sinh viên làm thủ tục theo quy định tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Ảnh: SGGP)

Ngay sau khi đến cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, các sinh viên đều được các lực lượng chức năng làm thủ tục y tế chặt chẽ, đúng quy định như: kê khai y tế, đo thân nhiệt, phun tiêu độc khử trùng, cấp phát khẩu trang y tế...

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, đảm bảo an toàn, các sinh viên được sắp xếp, bố trí lên xe ô tô chở đến 2 địa điểm cách ly tập trung trong tỉnh gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh (ở huyện Cẩm Xuyên) và khu cách ly tập trung cổng B (huyện Hương Sơn) để thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, các sinh viên được cấp phát sim miễn phí 4G nhằm hỗ trợ việc học trực tuyến qua mạng trong thời gian cách ly. 400 sinh viên Lào nhập cảnh lần này hiện đang học tập tại nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt, làm các thủ tục... cho sinh viên tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Ảnh: SGGP)

Trước đó, ngày 17/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tiến hành làm thủ tục tiếp nhận và bàn giao cách ly tập trung đợt 1 với hàng trăm sinh viên Lào nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục học tập tại 4 trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, trong ngày 23/7, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm thủ tục tiếp nhận, cách ly tập trung với khoảng 450 sinh viên Lào đăng ký nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, quay trở lại Việt Nam học tập.

Dự kiến đầu tháng 8, sẽ có khoảng 400 sinh viên Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, quay trở lại Việt Nam học tập.

Các sinh viên được bố trí lên ô tô chở về địa điểm cách ly tập trung (Ảnh: SGGP)

Các sinh viên khi đến cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đều được lực lượng chức năng làm thủ tục y tế chặt chẽ, đúng quy định. Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, đảm bảo an toàn, các sinh viên sẽ được bố trí lên xe ô tô chở đến các địa điểm cách ly trong tỉnh để thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ha-tinh-cach-ly-hon-400-sinh-vien-lao-nhap-canh-viet-nam-113199.html