Hà Tĩnh cách ly 4 người trên chuyến bay có bệnh nhân thứ 51

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm cho biết, địa phương đang cách ly 4 hành khách cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19 thứ 51 từ Qatar về Việt Nam.

Cụ thể, 4 hành khách gồm 2 người ở huyện Cẩm Xuyên là Trương Văn P. và Phan Hoàng T.; 2 trường hợp ở huyện Kỳ Anh là Trương Ngọc D. và Thái Văn Q.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Xuyên họp triển khai cách ly các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Xuyên họp triển khai cách ly các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh

4 người này đều đi từ Rumani quá cảnh Qatar về Việt Nam trên chuyến bay QR968 có nữ bệnh nhân 22 tuổi (trú Hà Nội) và về đến Hà Tĩnh ngày 13/3.

Sau khi về địa phương, 2 người ở huyện Cẩm Xuyên được đưa đến khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa huyện để cách ly theo dõi. Hai người này tiếp xúc với người nhà nên toàn bộ người trong gia đình được cách ly tại nhà và theo dõi chặt chẽ.

Còn 2 người ở huyện Kỳ Anh tiếp xúc với một số người trong gia đình nên những người trong gia đình cũng được cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn cho biết 2 trường hợp tại địa phương đã được cách ly theo dõi tại địa điểm tập trung của huyện.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, hiện sức khỏe của những người này đang ổn định. Đơn vị đã rà soát kỹ quá trình dịch tễ học và đưa vào khu cách ly tập trung.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khuyến cáo người dân đi trên các chuyến bay từ Mỹ, châu Âu, châu Á... về Việt Nam cần liên lạc ngay với cơ quan y tế để tiến hành các biện pháp cách ly.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-tinh-cach-ly-4-nguoi-tren-chuyen-bay-co-benh-nhan-51-nhiem-covid-19-624293.html