Hà Tĩnh: Cách ly 136 người từ Lào và Thái lan trở về qua Cửa khẩu Cầu Treo

Ngay trong tối 19/3, 136 công dân Việt Nam trở về từ Lào và Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã được bàn giao cho cơ quan chức năng, sau khi họ nhập cảnh về nước, để cách ly theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Lao động từ Lào và Thái Lan trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được làm thủ tục cách ly trong đêm

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 19/3, tại khu cách ly tập trung tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), thuộc cổng B, Khu KT Cầu Treo cũ) đã tiếp nhận 136 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Khu cách ly này nguyên là nhà làm việc liên ngành được xây dựng mới, nên rất khang trang sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

Khu cách ly tập trung tại Tây Sơn (Hà Tĩnh)

Trước đó, ngày 18/3, có 106 lao động chủ yếu là công dân các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, từ Lào, Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Trong số này, có 47 lao động người Nghệ An đã được chở về bàn giao cho địa phương để cách ly.

Các lao động người Hà Tĩnh, được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh tại huyện Cẩm Xuyên để tiến hành cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-cach-ly-136-nguoi-tu-lao-va-thai-lan-tro-ve-qua-cua-khau-cau-treo-20200320125537345.htm