Hà Tĩnh: Cả gia đình nhập viện vì ăn nấm lạ

Thấy con trai đi rừng hái được nhiều nấm nên cô con dâu nấu cho cả nhà ăn, chưa đầy 30 phút sau khi ăn cả 4 người trong gia đình bị ngứa họng, đau bụng và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20/7, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành cấp cứu và điều trị thành công 4 người trong một gia đình trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị ngộ độc nấm rừng.

Bác sỹ thăm khám cho các bệnh nhân bị ngộ độc nấm lạ.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 19/7, gia đình bà Lê Thị Thái (83 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) cùng người con trai là Lê Đình Dũng (46 tuổi), con dâu Nguyễn Thị Viễn (35 tuổi) và cháu Lê Thị Thu Hà (10 tuổi) cùng ăn tối. Bữa ăn tối có món nấm rừng vừa được người con trai bà Thái hái về trước đó. Thấy loại nấm con trai hái về từng được nhiều người trong thôn đưa về ăn nên người con dâu đã chế biến để nấu bữa tối cho gia đình cùng ăn.

“Ăn được khoảng chừng 30 phút thì cả nhà chúng tôi đều có cảm giác ngứa họng, đau bụng và đi ngoài nhiều. Nghi bị ngộ độc nên tôi đã nhờ anh em họ hàng đưa đi bệnh viện để kiểm tra”, bà Lê Thị Thái nhớ lại.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Tiền (Khoa cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, rạng sáng ngày 20/7, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có tiếp nhận 4 bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, có biểu hiện buồn nôn, đau quặn bụng và đi ngoài phân lỏng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã thực hiện truyền dịch, làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để theo dõi.

Sau nhiều giờ cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe của 4 bệnh nhân đã ổn định và đang được các bác sỹ theo dõi tích cực.

Cẩm Kỳ

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//ha-tinh-ca-gia-dinh-nhap-vien-vi-an-nam-la_n38952.html