Hà Tĩnh bị 2 thẻ đỏ trong trận hòa 3-3 trước Phố Hiến

Trận đấu sớm nhất của vòng 4 giải hạng Nhất quốc gia LS 2019 diễn ra vào chiều 25-4 trên sân Hà Tĩnh giữa đội chủ nhà và Phố Hiến đã bất phân thắng bại. Tuy nhiên, có đến 2 đỏ được trọng tài rút ra dành cho những 'cái đầu' nóng trên sân.

Phố Hiến (áo đỏ) giành 1 điểm quý giá tại Hà Tĩnh. Ảnh: MINH HOÀNG

Phố Hiến (áo đỏ) giành 1 điểm quý giá tại Hà Tĩnh. Ảnh: MINH HOÀNG

Cùng được đánh giá là ứng viên cho cuộc đua thăng hạng, nhất là đội chủ nhà Hà Tĩnh đã đưa hẳn mục tiêu thăng hạng ở lễ xuất quân. Thế nên hai đội đã nhập cuộc rất nhanh bằng lối đá tấn công sôi nổi dựa vào dàn cầu thủ trẻ và cũng quá quen thuộc lẫn nhau.

Phút 21, Hà Tĩnh đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của Phạm Văn Long. Tiếp tục kiểm soát tốt thế trận, 10 phút sau Hà Tĩnh ghi tiếp bàn thứ 2 do công của Hữu Quý từ cú đánh đầu cận thành. Phút 39, bàn thắng thứ 3 đã đến cho Hà Tĩnh, lần này từ pha lập công của Đức Nam. Trước khi kết thúc hiệp 1, Xuân Nam đã kịp có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho Phố Hiến từ pha đá phạt 11m.

Hiệp 1 khép lại với 4 bàn thắng cho hai bên, nhưng cũng có 1 thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ môn Sỹ Huy của đội chủ nhà.

Lợi thế về người và cũng vào thế không còn gì để mất, Phố Hiến đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai và đến phút 74, Đức Lợi đánh đầu rút ngắn tỷ số 2-3 cho đội khách trước khi Xuân Nam gỡ hòa 3-3 cũng từ cú đánh đầu ở phút bù giờ. Cũng ở thời điểm này, đội chủ nhà lãnh tiếp thẻ đỏ thứ hai, lần này dành cho Việt Anh khi đánh nguội Xuân Nam.

Trận hòa này đã giúp Phố Hiến tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 8 điểm. Nhưng vị trí này có thể bị mất sau cuối tuần này trước sự bám sát về điểm số của nhóm đội theo sau.

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/ha-tinh-bi-2-the-do-trong-tran-hoa-33-truoc-pho-hien-589456.html