Hà Tĩnh: Bệnh nhân điều trị cách ly 'không nhiễm virus Corona'

Chiều 31/1, ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh xác nhận, bệnh nhân Trương Thế S. được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh không nhiễm virus Corona mà chỉ bị cúm thông thường (H1N1).

Cơ quan chức năng kiểm tra thân nhiệt những người từ Trung Quốc vào Hà Tĩnh làm việc.

Cơ quan chức năng kiểm tra thân nhiệt những người từ Trung Quốc vào Hà Tĩnh làm việc.

Trước đó, bệnh nhân Trương Thế S. (30 tuổi, trú xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh ngày 29/1 với triệu chứng sốt. Sau khi khám, làm các kết quả cận lâm sàng như: Xét nghiệm sinh hóa máu, huyết học, chụp XQ tim phổi… các bác sỹ chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân.

Theo tìm hiểu, ngày 19/1 (tức ngày 25/12 âm lịch) bệnh nhân S. có đi từ Quảng Tây (Trung Quốc) về Việt Nam. Ngày 28/1/20209 (mùng 4 Tết) bệnh nhân có biểu hiện sốt. Bệnh nhân vào Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh sáng 29/1, chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tiếp vào sáng cùng ngày.

Do có yếu tố qua cửa khẩu với Trung Quốc nên khi nhập viện điều trị, với tinh thần cảnh giác cao, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cách ly bệnh nhân theo dõi tại khoa Bệnh nhiệt đới theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế, báo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh lấy mẫu vào sáng cùng ngày gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. 3 ngày nay, bệnh nhân được điều trị bù dịch, hạ sốt, theo dõi sát toàn trạng. Hiện tại bệnh nhân đã hết sốt, đỡ mệt, ho ít, không khó thở. Chụp XQ phổi bình thường. Tình trạng ổn định.

“Xét nghiệm ban đầu bệnh nhân có kết quả dương tính cúm A, H1N1. Là bệnh cúm thông thường hay mắc” - ông Nguyễn Lương Tâm nói.

Ngoài bệnh nhân S. đang được điều trị cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thì tỉnh này chưa có trường hợp nào tương tự. Ngay trong sáng 31/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra công điện chỉ đạo phòng, chống dịch nCoV. “Trong trường hợp cấp bách, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị để tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch” - nội dung công điện khẳng định.

Tại Hà Tĩnh có khoảng 1.700 - 1.800 người Trung Quốc, Đài Loan lao động và làm việc, sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, có khoảng 1.000 người đã quay trở lại làm việc. Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã có phương án kiểm tra, quản lý đối với những người này để đảm bảo dịch nCoV không lây lan trên địa bàn.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-benh-dich/ha-tinh-benh-nhan-dieu-tri-cach-ly-khong-nhiem-virus-corona-tintuc457815