Hà Tĩnh: Bắt xe container chở hơn 10 tấn nội tạng động vật thối

Theo tường trình của tài xế container, hơn 10 tấn nội tạng động vật hôi thối được anh này chở từ TP.HCM ra Móng Cái, khi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Xe chở hơn 10 tấn nội tạng động vật hôi thối bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: V.H

Xe chở hơn 10 tấn nội tạng động vật hôi thối bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: V.H

Khoảng 23 giờ đêm 9.12, Đội cơ động thuộc Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh và lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra xe container mang biển số 51C-742.98 kéo theo rơ moóc 51R-074.31 trên tuyến đường tránh QL1A đi qua thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Quá trình trình kiểm tra trong container, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế điều khiển xe container là Nguyễn Hữu Lô (trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết nhận chở số hàng trên cho một chủ hàng ở Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) ra Móng Cái (Quảng Ninh). Tuy nhiên, khi đến địa phận thị xã Kỳ Anh thì chiếc xe chở thực phẩm bẩn này bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hơn 10 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối

Tại thời điểm bị bắt giữ, tài xế Lô không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tem kiểm dịch động vật của số hàng trên.

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, sau khi lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ha-tinh-bat-xe-container-cho-hon-10-tan-noi-tang-dong-vat-thoi-127297.html