Hà Tĩnh: Bắt giữ xe taxi chở trái phép động vật hoang dã

Qua khám xét nhanh lực lượng chức năng phát hiện trên xe taxi có chở một cá thể gấu lớn trong tình trạng bị tiêm thuốc mê và nhốt trong lồng sắt.

Cá thể gấu có trọng lượng hơn 140kg, bị tiêm thuốc mê và nhốt vào lồng sắt để dễ vận chuyển. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Cá thể gấu có trọng lượng hơn 140kg, bị tiêm thuốc mê và nhốt vào lồng sắt để dễ vận chuyển. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Sáng 11/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) bắt giữ xe taxi chở trái phép một con gấu có trọng lượng trên 100kg.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 10/12, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, lực lượng chức năng đã phát hiện xe taxi Phú Diễn mang biển kiểm soát 37A 233.21, do Trần Văn Toản (sinh năm 1985, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua khám xét nhanh lực lượng chức năng phát hiện trên xe taxi có chở một cá thể gấu lớn trong tình trạng bị tiêm thuốc mê và nhốt trong lồng sắt. Lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Xác định đây là vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và con gấu để tiến hành điều tra, xác minh. Sau khi hoàn tất hồ sơ, lực lượng chức năng sẽ bàn giao lại cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã tiếp nhận, quản lý.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Phan Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-tinh-bat-giu-xe-taxi-cho-trai-phep-dong-vat-hoang-da/612494.vnp