Hà Tĩnh: Bắt giữ xe chở tê tê, rùa và hơn 4 tạ gỗ quý trái phép

Sáng nay (24/4), thông tin từ Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phối hợp, bắt giữ xe khách vận chuyển trái phép các cá thể tê tê, rùa và 410kg gỗ quý.

Lực lượng chức năng bắt giữ tang vật và các đối tượng.

Lực lượng chức năng bắt giữ tang vật và các đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 22/4, trên Quốc lộ 8A, đoạn qua thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn), lực lượng Công an phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách mang BKS Lào 4555 vì hành vi vận chuyển động vật và lâm sản trái phép.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách nói trên do Nguyễn Đức Hợp (SN 1993, trú tại thôn Thọ Bằng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đứng chủ.

Tài xế là Võ Hồng Cũng (SN 1982, trú tại thôn Hưng Lập, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), 2 phụ xe là Lê Hồng Lợi (SN 1997, trú tại thôn Phú Xuân), và Lê Thành Nam (SN 2001, trú tại thôn Hạc Linh), cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An.

Cá thể tê tê nặng khoảng 4kg

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 cá thể tê (nặng khoảng 4kg), 17 cá thể rùa (có tổng trọng lượng khoảng 10kg), và 38 khúc gỗ (được các đối tượng khai nhận là gỗ trắc, có trọng lượng hơn 410kg), tất cả không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang tiến hành điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-tinh-bat-giu-xe-cho-te-te-rua-va-hon-4-ta-go-quy-trai-phep-post297421.info