Hà Tĩnh: Bắt giữ trâu bò thả rông trên quốc lộ

Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) là địa phương đi đầu trong việc tiến hành bắt giữ, xử lý trâu bò thả rông trên QL1A . Việc làm này đã được rât nhiều người tham gia giao thông đồng tình ủng hộ.

Sáng ngày 3/11, Ông Bùi Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thông tin, trong 2 ngày 1 và 2/11, các lực lượng, công an, quân sự, đoàn Thanh niên đã ra quân bắt nhốt hơn 30 con bò thả rông trên QL1A, với phương châm tuyên truyền, vận động nếu không thực hiện sẻ xử lý.

Nhà để xe UBND thị trấn Nghèn trở thành "chuồng" nhốt trâu bò tạm thời.

Việc tiến hành bắt giữ, xử lý trâu bò thả rông trên QL1A của thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ người tham gia giao thông.

Anh Phạm Thành (lái xe) cho biết: "Đáng lẽ việc này cần thực hiện rất lâu rồi. Tôi lái xe đi trên QL1A thường xuyên, thấy từng đàn trâu bò dàn hàng ngang đi rất đông. Khi thấy chúng, tôi chỉ biết dừng lại chờ cho đi qua rồi mới đi tiếp. Không riêng ở huyện Can Lộc mà các huyện khác cũng rất nhiều".

Anh Hoài, nhân viên lái xe buýt tâm sự: "Tôi rất tán thành cách làm của thị trấn Nghèn. Đây là một cách làm hay cần nhân rộng".

Trâu bò thả rông vẫn "tung hoành" trên QL 1A đoạn qua huyện Nghi Xuân.

Được biết, thời gian gần đây, trên QL1A, đoạn qua huyện Can Lộc đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do trâu bò của người dân thả rông trên đường.

Trước thực trạng này, huyện Can Lộc là địa phương có những biện pháp xử lý mạnh tay đối với chủ hộ chăn nuôi thả rông trâu bò trên các tuyến giao thông đường bộ. Trong khi đó, một số địa phương khác vẫn đang còn “hô hào”, chưa có biện pháp xử lý mạnh tay như huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Kỳ Anh...

Theo Điều 10, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, mức xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông…

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ…

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Hồ Thắng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ha-tinh-bat-giu-trau-bo-tha-rong-tren-duong-quoc-lo-214268.htm