Hà Tĩnh: Bắt giữ nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép lúc rạng sáng

Tại mỏ vàng Moòng Coòng ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng bắt giữ 2 nhóm đối tượng, tạm giữ nhiều máy móc, phương tiện phục vụ quá trình khai thác vàng trái phép.

Chiều tối 7/8, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), bắt quả tang 2 vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Moòng Coòng.

Hiện trường vụ khai thác vàng trái phép

Hiện trường vụ khai thác vàng trái phép

Theo đó, vào hồi 02h15 ngày 7/8, tại khu vực đồi giữa mỏ vàng Moòng Coòng, thuộc địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại đồi A Moòng Coòng.

Danh tính các đối tượng gồm: Dương Quý Lâm (SN 1979), Triệu Tiến Hồng (SN 1998), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên và Bàn Tài Long (SN 1982), trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy nghiền, 1 máy thổi khí, 1 máy phát điện, 1 máy vận chuyển vật liệu và nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng.

Tiếp đó, khoảng 03h30 ngày 7/8, tại khu vực đồi A mỏ vàng Moòng Coòng, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một số đối tượng đang tiến hành khai thác vàng trái phép.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, một số đối tượng đã bỏ chạy, Có 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Văn Cư (SN 1966), Hà Anh Tuấn, đều trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh.

Một số máy móc bị thu giữ

Đồng thời cơ quan chức năng thu giữ 1 máy đập đá, nghiền đá, 1 máy phát điện, 1 dàn máy hơi và một số dụng cụ phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phương Nam

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/ha-tinh-bat-giu-nhieu-doi-tuong-khai-thac-vang-trai-phep-luc-rang-sang-297729.htm