Hà Tĩnh: Bắt giữ một xe đầu kéo bỏ chạy sau khi chèn chết người

Sau cú va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông đi xe máy bị ngã ra đường và bị bánh xe đầu kéo chèn qua đầu, tử vong tại chỗ.

Trưa ngày 17/11, tại tại ngã tư đường Quốc lộ 1A giao nhau với đường Nguyễn Thiếp, thuộc thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Ông Trần Đình Tr. (SN 1960, trú tại phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38F1-8298, di chuyển theo hướng Bắc - Nam khi tới đây thì va chạm với chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C-248.62 kéo theo một rơ moóc do tài xế Vương Xuân Thiện (SN 1982, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Lúc va chạm, chiếc xe đầu kéo đang vào cua, ông Tr. bị ngã khỏi xe máy, và bị bánh xe đầu kéo chèn qua phần đầu, khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe đầu kéo đã điều khiển chiếc xe chạy khỏi hiện trường.

Nơi xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong. ẢNh NLĐ

Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin trình báo. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cử cán bộ điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường đồng thời tổ chức truy đuổi chiếc xe đầu kéo trên.

Tài xế và chiếc xe đầu kéo bị bắt giữ cách đó vài km.

Hiện tại các lực lượng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, thu thập thêm lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-tinh-bat-giu-mot-xe-dau-keo-bo-chay-sau-khi-chen-chet-nguoi-54795.htm