Hà Tĩnh: Bắt 2 cha con đánh tử vong một ngư dân trên biển

Sau khi đánh chết ngư dân T.V.T. do mâu thuẫn trong lúc đánh cá, 2 cha con Nguyễn Văn Pháp đã ngụy tạo một vụ tai nạn rồi đưa nạn nhân vào bỏ tại bãi biển.

Cha con Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức tại cơ quan điều tra.

Cha con Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ hai cha con Nguyễn Văn Pháp (SN 1959) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994, trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10h ngày 30/5, hai cha con Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức cùng nhau đi đánh bắt cá.

Đến 14h cùng ngày (30/5), khi đang đánh cá ở vùng biển Mỹ Hòa thuộc xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra mâu thuẫn với ông T.V.T. (SN 1969, trú tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) do vướng lưới đánh cá vào nhau.

Tại đây, vì bực tức khi bị chửi bới, Nguyễn Văn Pháp đã điều khiển thuyền đâm thẳng vào thuyền của ông T., rồi tiếp tục dùng mái chèo đánh nhiều phát vào vùng đầu, vùng mặt và người ông T. khiến nạn nhân bị rơi xuống biển.

Sau đó hai cha con Pháp và Đức đưa thi thể nạn nhân vào chiếc thuyền thúng rồi kéo vào bờ.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, cha con Pháp đã bàn bạc, thống nhất việc ông T. bị chết là do tai nạn giao thông trên biển. Tuy nhiên, sau đó công an làm rõ đây là vụ giết người nên đã bắt giữ 2 đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/ha-tinh-bat-2-cha-con-danh-tu-vong-mot-ngu-dan-tren-bien-tY8DGXj7R.html