Hà Tĩnh: Án chung thân cho kẻ dùng bao cao su để giấu 3.200 viên hồng phiến

Phát hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện Hoàng Tuấn Vinh mang theo 3.200 viên hồng phiến giấu trong 4 chiếc bao cao su.

Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Tuấn Vinh (SN 1986, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 14h ngày 14/3/2018, Hoàng Tuấn Vinh cầm 61 triệu đồng rồi bắt xe khách từ thành phố Thái Nguyễn đi vào huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tại đây, Vinh tiếp tục đón xe khách đi sang chợ Lạc Xao (Lào).

Bị cáo Hoàng Tuấn Vinh, người mang 3200 viên hồng phiến giấu trong 4 chiếc bao cao su vẫn không thoát.

Phương thức mua ma túy của Vinh là giao dịch với một phụ nữ người Lào đã làm quen trước đó. Vinh đưa 60 triệu cho chị này để mua 16 gói Hồng phiến, đồng thời được chị này "khuyến mãi" thêm 3 viên cho Vinh dùng.

Sau khi giao dịch xong, Vinh đi vào nhà vệ sinh của chợ Lạc Xao lấy 3 viên hồng phiến sử dụng hết.

Số ma túy còn lại, Vinh bỏ 16 gói hồng phiến vào 4 bao cao su mang sẵn rồi lấy dao lam đã chuẩn bị từ trước rạch hai bên nách áo ấm, giấu mỗi bên hai bao rồi đón xe về Việt Nam.

Khoảng 14h30’ cùng ngày xe về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), khi vào làm thủ tục nhập cảnh thì Vinh bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận, do bị nghiện ma túy, để có ma túy sử dụng và có tiền tiêu xài, Vinh đã mua số hồng phiến trên để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa HĐXX tuyên phạt Hoàng Tuấn Vinh với mức án tù chung thân về tội danh trên.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-tinh-an-chung-than-cho-ke-dung-bao-cao-su-de-giau-3200-vien-hong-phien-d73528.html